Ấn Độ dùng vaccine COVID-19 hâm nóng quan hệ với Bangladesh

Ấn Độ đảm bảo với Bangladesh sẽ ưu tiên cung cấp vaccine phòng COVID-19 cho quốc gia láng giềng.

Một nhân viên tại Bệnh viện Cao đẳng Y Mugda ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: AFP

Một nhân viên tại Bệnh viện Cao đẳng Y Mugda ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và người đồng cấp Bangladesh Sheikh Hasina đã gặp gỡ qua hội nghị trực tuyến ngày 17/12. Ông Modi nói: “Ấn Độ và Bangladesh đang hợp tác tốt về vaccine phòng COVID-19”. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng bổ sung rằng New Delhi sẽ “chú ý đặc biệt” tới những yêu cầu của Bangladesh.

Trong khi đó, bà Sheikh Hasina nói rằng Ấn Độ cùng Bangladesh có thể cùng tăng chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách hòa nhập hai nền kinh tế. Bà cũng tuyên bố khánh thành tuyến đường sắt xuyên biên giới Chilahati-Haldibari nối hai quốc gia, vốn đã ngừng hoạt động từ năm 1965.

Giáo sư Delwar Hossain tại Đại học Dhaka (Bangladesh) đánh giá: “Hiện nay COVID-19 đã đưa Ấn Độ xích lại gần Bangladesh một lần nữa”. Công ty dược Beximco của Bangladesh đã ký một thỏa thuận với Viện Serum (Ấn Độ) trong tháng 11 để nhận 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Viện Serum là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Đơn vị 53 năm tuổi đời này sản xuất 1,5 tỷ liều vaccine mỗi năm với 2 cơ sở sản xuất chính đặt tại thành phố Pune (Ấn Độ). Viện Serum Ấn Độ còn vận hành 2 nhà máy sản xuất vaccine nhỏ tại Hà Lan và CH Séc. Có tổng cộng 7.000 nhân lực đang làm việc cho Viện Serum Ấn Độ nhằm cung cấp vaccine cho 165 quốc gia. 80% vaccine Viện Serum Ấn Độ sản xuất được xuất khẩu với giá thành được coi là rẻ nhất trên thế giới.

Tháng 12/2019, Ngoại trưởng Bangladesh AK Abdul Momen và Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan đều hoãn chuyến thăm Ấn Độ sau khi xảy ra biểu tình tại nước này liên quan đến luật công dân mới cho phép cấp quốc tịch đối với người nhập cư không giấy tờ, dựa trên khu vực.

Ấn Độ đã có động thái nỗ lực hàn gắn quan hệ với Bangladesh. Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla đã đến thăm Bangladesh hai lần trong năm nay. Chuyến thăm thứ hai diễn ra vào tháng 8 khi Ấn Độ căng thẳng ở biên giới với Trung Quốc – quốc gia vốn cam kết đầu tư 40 tỷ USD vào Bangladesh.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 17/12, Ấn Độ và Bangladesh đã ký 7 thỏa thuận liên quan đến thương mại, năng lượng và nông nghiệp. Kim ngạch thương mại thường niên giữa Ấn Độ và Bangladesh đạt vào khoảng 10,25 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2019.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-dung-vaccine-covid19-ham-nong-quan-he-voi-bangladesh-20201217171015317.htm