Ấn Độ dự tính tiêm vaccine Covid-19 đợt đầu cho 300 triệu người

Ưu tiên cao nhất lúc này với Chính phủ Ấn Độ là phát triển, kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng nhanh nhất các loại vaccine ngừa Covid-19.

Với hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Quốc gia này đang hướng tới việc thoát khỏi cuộc khủng hoảng trong những tháng tới với một đợt tiêm chủng rộng lớn lên đến 300 triệu người.

Với hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Ảnh: Hindustan Times.

Với hơn 10 triệu ca mắc Covid-19, Ấn Độ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Ảnh: Hindustan Times.

Với Ấn Độ, đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả rất nặng nề trong năm 2020 cả về sinh mạng, thiệt hại kinh tế và tác động xã hội. Và nếu không sớm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, Ấn Độ sẽ khó có thể phục hồi trong ngắn hạn. Chính vì thế, ưu tiên cao nhất lúc này với Chính phủ Ấn Độ là phát triển, kiểm nghiệm và đưa vào sử dụng nhanh nhất các loại vaccine.

Với dân số gần 1,4 tỷ người, lại phân bổ trên một diện tích rộng, đa dạng như Ấn Độ, việc chủng ngừa Covid-19 cần phải có chiến lược riêng. Để giải quyết vấn đề này, Ấn Độ đã công bố bản hướng dẫn về tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19. Theo đó, trong giai đoạn 1 của chiến dịch này, khoảng 300 triệu người dân Ấn Độ sẽ được tiêm phòng.

Các đối tượng được ưu tiên tiêm trước là nhân viên y tế, những người làm trong các ngành dịch vụ ở tuyến đầu, những người trên 50 tuổi. Hiện tại, đã có 3 hãng dược nộp đơn lên cơ quan chức năng Ấn Độ xin được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho các sản phẩm vaccine ngừa Covid-19, gồm hãng dược Mỹ Pfizer, Viện Huyết thanh Ấn Độ và công ty Bharat Biotech. Ấn Độ cũng đã đạt được thỏa thuận với Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga để sản xuất 300 triệu liêu vaccine Sputnik V ngay tại Ấn Độ.

Để phục vụ cho chiến dịch tiêm chủng lớn này, cơ quan chức năng Ấn Độ đã lập ra Hệ thống Mạng lưới Tình báo Vaccine Covid-19 – một nền tảng số nhằm lưu trữ số liệu của những người nằm trong danh sách được tiêm vaccine nói chung và vaccine ngừa Covid-19 nói riêng theo thời gian thực.

Những người muốn được tiêm vaccine Covid-19 sẽ phải đăng ký trước và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Chính quyền Ấn Độ sẽ không cho phép đăng ký tại điểm tiêm chủng. Ngoài ra, việc phân bổ vaccine Covid-19 sẽ theo cơ chế một khu vực địa lý sẽ chỉ được nhận thuốc từ một nhà sản xuất. Quy định này nhằm tránh việc trộn lẫn các loại vaccine khác nhau tại cùng 1 địa bàn. Theo bản Hướng dẫn Vận hành vaccine Covid-19, đơn vị vận chuyển và sử dụng vaccine Covid-19 cần thực hiện tất cả các biện pháp để tránh để vật mang vaccine, lọ đựng vaccine hoặc túi đá tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vaccine và dung dịch pha loãng phải được giữ bên trong hộp đựng và đậy kín nắp cho đến khi sử dụng. Người được tiêm chủng phải mang theo giấy tờ cá nhân có gắn ảnh khi tới tiêm chủng.

Những yếu tố quyết định sự thành công của chiến dịch

Việc tiêm chủng cho 300 triệu người trong một khoảng thời gian ngắn và trên diện tích rộng như tại Ấn Độ quả thực là một thách thức rất lớn. Theo tính toán của Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) dựa trên các kế hoạch chủng ngừa Covid-19 của chính phủ Ấn Độ, Ấn Độ sẽ phải chi khoảng 1,4 đến 1,8 tỷ USD trong giai đoạn 1 của chiến dịch tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc.

Giả định này được đặt ra với mục tiêu của Ấn Độ là tiêm vaccine phòng Covid-19 cho khoảng 10 triệu nhân viên y tế ở tuyến đầu vào tháng 2/2021, 20 triệu nhân viên các ngành dịch vụ thiết yếu vào tháng 3 và 270 triệu người già và nhóm dân cư có nguy cơ cao vào tháng 8 năm sau.

Chính phủ Ấn Độ sẽ phải huy động số tiền khổng lồ này trong ít tháng tới thậm chí cả trong trường hợp nhận được hỗ trợ của Chương trình Chia sẻ vaccine toàn cầu GAVI. Thông tin này cho thấy vấn đề tài chính rất lớn trong ngắn hạn nếu Ấn Độ muốn đảm bảo lộ trình tiêm chủng Covid-19. Theo tính toán, New Dehli sẽ cần tới 600 triệu liều vaccine chỉ cho đợt tiêm đầu tiên với đối tượng là nhân viên y tế tuyến đầu và những người có nguy cơ cao mắc và tử vong vì Covid-19. Trong kịch bản tốt nhất là nhận được 190 – 250 triệu liều vaccine từ Cơ chế phân bổ vaccine toàn cầu COVAX, chính phủ Ấn Độ vẫn phải chuẩn bị khoản ngân sách 1,4 tỷ USD để triển khai kế hoạch tiêm phòng.

Còn nếu chỉ nhận được 95- 125 triệu liều vaccine, chi phí cho nhiệm vụ này sẽ lên tới 1,8 tỷ USD. Trong khi đó, ngân sách liên bang phân bổ cho lĩnh vực y tế của Ấn Độ trong năm tài chính 2020/2021 chưa tới 10 tỷ USD. Ngoài chi phí trực tiếp dành cho việc thu mua vaccine, Ấn Độ cũng cần khoảng 30 tỷ - 80 tỷ USD nữa để chuẩn bị hạ tầng vận chuyển và hệ thống kho đông lạnh bảo quản vaccine./.

Phan Tùng/VOV- New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-du-tinh-tiem-vaccine-covid-19-dot-dau-cho-300-trieu-nguoi-826154.vov