Belarus muốn triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Iskander của Nga

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí National Defence của Nga đăng tải ngày 13/11, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng, Belarus muốn triển khai hệ thống tên lửa Iskander của Nga ở khu vực phía Nam và phía Tây nước này.

Tổng thống Lukashenko nói rằng, ông cần hệ thống tên lửa đạn đạo lưu động Iskander, có tầm bắn lên tới 500km và mang được cả đầu đạn hạt nhân cũng như thông thường.

“Tôi cần một vài tổ hợp [tên lửa Iskander] ở phía Tây và phía Nam và để chúng ở đó”, ông Lukashenko cho biết.

Tổng thống Belarus Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Belarus Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Reuters

Các thành viên Liên minh châu Âu gồm Ba Lan và Litva nằm ở phía Tây Belarus. Phía nam Belarus giáp với Ukraine.

Tổng thống Lukashenko không nói rõ ông đã thảo luận với phía Nga – đồng minh thân cận nhất của Belarus về hệ thống tên lửa Iskander hay chưa. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận từ Reuters.

Tuyên bố của Tổng thống Lukashenko đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc Belarus “dàn dựng” cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus. EU cho rằng Belarus đã dùng máy bay đưa hàng ngàn người di cư tới Belarus và để những người này vượt biên trái phép vào Ba Lan.

EU hiện đang cân nhắc việc trừng phạt Belarus liên quan tới vấn đề người di cư. Tổng thống Belarus đã dọa sẽ cắt dòng khí đốt từ Nga sang châu Âu nếu EU áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Minsk./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/belarus-muon-trien-khai-ten-lua-mang-dau-dan-hat-nhan-iskander-cua-nga-904932.vov