Ấn Độ: Dự đám tang một con ngựa bất chấp lệnh phong tỏa

Khoảng 400 người dân ở bang Karnataka tới tham dự lễ tang cho một con ngựa tại huyện Belagavi hôm 24/5, bất chấp lệnh phong tỏa đang áp dụng trên toàn bang.

"Một con ngựa của một tổ chức tôn giáo ở làng Mastmaradi đã chết. Người dân trong làng làm lễ tang và hỏa táng cho con ngựa", một cảnh sát địa phương cho biết.

Ngôi làng sau đó bị phong tỏa trong 14 ngày.

"Không ai được phép ra vào ngôi làng. Chúng tôi đang tiến hành xét nghiệm cho người dân", viên cảnh sát cho hay.

Video: Biển người tham dự đám tang của một con ngựa ở Ấn Độ

Hình ảnh do hãng tin ANI đăng tải cho thấy đám đông tham gia vào đám rước mà không tuân thủ giãn cách xã hội. Nhiều người trong số này không đeo khẩu trang.

Theo Times of India, con ngựa được đưa tới làng Mastmaradi và được người dân tôn thờ như "thần hộ mệnh". Nhưng không rõ vì lý do gì, con vật này chết vào sáng 23/5.

Người dân lo sợ cái chết của con ngựa là điềm xấu nên đã tổ chức đám tang cho nó.

Hôm 23/5, Karnataka ghi nhận thêm 25.979 ca nhiễm mới, nâng tổng ca bệnh tại bang này lên 473.000 trường hợp. 25.000 người ở Karnataka thiệt mạng vì dịch.

Hệ thống y tế của tiểu bang này đang rơi vào tình trạng quá tải khi phải đối phó với làn sóng COVID-19 thứ hai.

Karnataka đang áp lệnh phong tỏa trên toàn bang, có hiệu lực tới ngày 7/6.

Song Hy (Nguồn: Times of India)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/an-do-du-dam-tang-mot-con-ngua-bat-chap-lenh-phong-toa-ar614124.html