Ấn Độ đóng hơn trăm điểm tiêm chủng vì thiếu vắc-xin Covid-19

Chính quyền bang Delhi, Ấn Độ đã cho đóng cửa 125 điểm tiêm chủng vì thiếu vắc-xin ngừa Covid-19.

“Hơn 139.200 liều vắc-xin đã được tiêm chủng trong ngày 10/5. Đó là kỷ lục tiêm chủng cao nhất tại bang Delhi. Chúng tôi rất biết ơn những nhân viên y tế tại tuyến đầu chống dịch. Nhưng tiếc thay, do thiếu nguồn cung cấp vắc-xin Covaxin nên hơn 125 điểm tiêm chủng tại đây sẽ phải đóng cửa”, tờ India Today dẫn thông cáo của lãnh đạo đảng Aam Admi, bà Atishi Marlena viết trên Twitter hôm 11/5.

Một điểm tiêm chủng tại bang Delhi, Ấn Độ vắng vẻ do hết vắc-xin. Ảnh: Twitter

Một điểm tiêm chủng tại bang Delhi, Ấn Độ vắng vẻ do hết vắc-xin. Ảnh: Twitter

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn một số nguồn tin từ chính quyền thủ đô New Delhi hôm nay (12/5) xác nhận rằng, các cơ quan y tế thành phố không còn nhận được vắc-xin ngừa Covid-19 từ chính phủ trung ương.

Trước đó Thủ hiến bang Delhi, ông Arvind Kejriwal hôm 7/5 tuyên bố, chính quyền nơi đây mới chỉ nhận được 40 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19, và con số này là quá ít so với nhu cầu tiêm chủng trên thực tế tại bang này là 260 triệu liều.

Số liệu cập nhật lúc 14h chiều (giờ Việt Nam) ngày 12/5 của trang thống kê toàn cầu Worldometers cho thấy, Ấn Độ trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 348.500 trường hợp nhiễm mới và 4.200 người tử vong. Như vậy đến nay, quốc gia này có tổng cộng hơn 23,3 triệu ca dương tính Covid-19 và trên 254.200 ca tử vong.

Video: Twitter

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/an-do-dong-hon-tram-diem-tiem-chung-vi-thieu-vac-xin-736189.html