Ấn Độ điều thêm quân đến biên giới giáp Trung Quốc

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm 29/1 xác nhận nước này mới triển khai thêm binh sĩ tại khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm 29/1 cho biết quân đội nước này tiếp tục được điều động đến dọc vùng biên giới Himalaya giáp Trung Quốc. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung - Ấn kéo dài suốt nhiều tháng, bất chấp các nỗ lực đàm phán.

“Chính phủ của tôi luôn cam kết bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời nâng cao cảnh giác”, South China Morning Post dẫn tuyên bố của Tổng thống Nath Kovind. “Lực lượng bổ sung đã được triển khai để bảo vệ chủ quyền của Ấn Độ tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC)”.

Trước đó, hai nước đã có thỏa thuận về việc rút quân. Hôm 25/1, Trung Quốc và Ấn Độ mới kết thúc vòng đàm phán biên giới thứ chín. Lúc này, hai bên đang tiến hành vòng đàm phán thứ mười.

 Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới. Ảnh: Nikkei Asia.

Binh lính Trung Quốc và Ấn Độ tại khu vực biên giới. Ảnh: Nikkei Asia.

Ông Nath Kovind cũng đề cập đến cuộc đối đầu đẫm máu giữa quân đội hai nước hồi tháng 6/2020 tại thung lũng Galwan. 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong khi phía Trung Quốc không công khai con số thương vong.

Năm vừa qua, mối quan hệ Trung - Ấn đã chạm đến mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Các vòng đàm phán giữa Bắc Kinh và New Delhi liên tục rơi vào bế tắc.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-do-dieu-them-quan-den-bien-gioi-giap-trung-quoc-post1178567.html