Ấn Độ diễu binh rầm rộ kỷ niệm 88 năm Ngày Không quân

Máy bay phản lực Rafale, máy bay trực thăng Apache và Chinook mới của Không quân Ấn Độ (IAF) đã có màn ra mắt bay hoành tráng trong cuộc diễu binh Ngày Không quân lần thứ 88 tại Căn cứ Không quân Hindon ở Gaziabad hôm nay.

Tham mưu trưởng Không quân Marshall RKS Bhadauria khẳng định rằng: Không quân Ấn Độ là một trong những lực lượng không quân tốt nhất trên thế giới và rất sớm thôi chúng tôi sẽ là lực lượng 'xuất sắc nhất'

“Việc đưa các máy bay Rafale, Chinook và Apache vào Không quân gần đây đã nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của chúng tôi trước các đối thủ,” Bhadauria cho biết thêm

Lễ kỷ niệm ngày 8/10 được tổ chức để đánh dấu 88 năm ngày IAF được thành lập vào năm 1932.

Nhân dịp này IAF đã phát hành một video đánh dấu "hành trình quan trọng" kể từ năm 1932; trưng bày một loạt tên lửa và đạn dược tiên tiến cùng kho vũ khí đa dạng gồm máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng:

Cũng trong ngày này IAF đã trưng bày 2 máy bay Rafale cùng máy bay Rudra, Chinook, Eklavya, Apache, C130 J, Mig 29s, Bison, Su30 Mki, Mirage 2000.

Buổi trưng bày được tổ chức tại căn cứ không quân Hindan, nơi có sự xuất hiện của 19 máy bay chiến đấu, 19 máy bay trực thăng, 7 máy bay vận tải, 9 Surya Kiran, 2 máy bay Vintage...

Máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook

Máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook

C-17 Globe Master biểu diễn nhân kỷ niệm 88 Ngày thành lập.

Lính dù đổ bộ

Màn trình diễn của Đội nhào lộn trên không Suryakiran và Sarang:

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/an-do-dieu-binh-ram-ro-ky-niem-88-nam-ngay-khong-quan-1732451.tpo