Ấn Độ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quân đội

Ấn Độ kỷ niệm ngày Quân đội với lễ diễu binh quy mô lớn tại thủ đô New Delhi.

Ngày 15-1, Ấn Độ kỷ niệm Ngày Quân đội hàng năm với một cuộc diễu hành quân sự quy mô lớn tại thủ đô New Delhi, đài RT (Nga) đưa tin.

Lễ kỷ niệm Ngày Quân đội năm nay được tổ chức trên khắp đất nước nhưng sự kiện chính đã được tiến hành tại khu vực diễu hành Cariappa của New Delhi. Toàn bộ sức mạnh của quân đội Ấn Độ đã được phô diễn trong màn diễu binh gồm các đơn vị cơ giới, xe tăng và lính bộ binh.

Hình ảnh đoàn diễu binh. Ảnh: TWITTER

Hình ảnh đoàn diễu binh. Ảnh: TWITTER

Một số lượng lớn trực thăng cũng được huy động để biểu diễn trong màn diễu binh.

Trực thăng được dùng trong buổi lễ. Ảnh: TWITTER

Một số nghệ sĩ không thuộc quân đội tham gia biểu diễn các màn xiếc đẹp mắt với xe mô tô.

Màn biểu diễn với xe mô tô bởi các nghệ sĩ ngoài quân đội. Ảnh: TWITTER

Điều đặc biệt năm nay là lễ kỷ niệm đầu tiên có nữ sĩ quan dẫn đầu một đơn vị toàn nam giới diễu binh.

Nữ chỉ huy đầu tiên dẫn đầu đoàn diễu binh. Ảnh: TWITTER

Ấn Độ bắt đầu kỷ niệm Ngày Quân đội vào ngày 15-1 hàng năm kể từ năm 1949.

Đây là cột mốc đánh dấu sự chuyển giao quyền chỉ huy quân đội Ấn Độ từ tay Đại tướng Anh Francis Butcher sang Trung tướng Ấn Độ Kodandera Madappa Cariappa. Trung tướng Cariappa là Tổng tư lệnh quân đội đầu tiên của Ấn Độ.

Năm 2020 là lần kỷ niệm thứ 72 của ngày lễ, được xem là dịp để tôn vinh lực lượng vũ trang Ấn Độ, những người đã hy sinh mạng sống vì đất nước.

Trong ngày 15-1, lễ vinh danh những người lính tiêu biểu tham gia cuộc chiến tại vùng lãnh thổ Kashmir cũng đã được tổ chức ở thủ đô New Delhi.

TRÀ GIANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/an-do-dieu-binh-quy-mo-lon-ky-niem-ngay-quan-doi-884246.html