Ấn Độ: Điểm đầu vào trường đại học tăng vọt do Covid-19

Trước bối cảnh đại dịch bùng phát, nhiều sinh viên Ấn Độ tạm hoãn kế hoạch du học và đăng ký vào các trường đại học hàng đầu trong nước.

Trường Đại học Delhi.

Trường Đại học Delhi.

Tình trạng này khiến điểm đầu vào của các trường hàng đầu Ấn Độ tăng vọt.

Năm nay, một số khóa học của Trường Đại học Delhi yêu cầu điểm đầu vào tối đa.

Các trường cao đẳng hàng đầu liên kết với Trường Đại học Delhi - nơi thu hút sinh viên từ khắp nơi trên đất nước, luôn có mức điểm cao đối với những ngành phổ biến.

Năm nay, điểm chuẩn của trường cao đẳng dành cho phụ nữ thuộc Trường Đại học Delhi đạt 100% điểm yêu cầu, đối với các chương trình cử nhân về khoa học chính trị, kinh tế và tâm lý học. Đây là lần đầu tiên một trường cao đẳng của Trường Đại học Delhi yêu cầu điểm đầu vào cao như vậy kể từ năm 2015.

Dev Kumar Sinha - thành viên hội đồng điều hành của Trường Đại học Delhi, cho biết lý do chính khiến điểm chuẩn cao trong năm nay là do trước đó, một số lượng lớn sinh viên giỏi từng ra nước ngoài. Tuy nhiên, hiện tại, do Covid-19, họ không thể đi. Vì vậy, cạnh tranh giữa người học ở Ấn Độ ngày một tăng.

Sự không chắc chắn về việc giảng dạy trực tiếp, triển vọng việc làm kém hơn ở nước ngoài do suy thoái kinh tế liên quan đến Covid-19, cũng lo sợ nhiễm bệnh và thu nhập thấp đã hạn chế số người muốn đi du học.

Theo thống kê, có hơn 184.000 học sinh Ấn Độ đạt điểm trên 90% và hơn 41.000 người đạt điểm trên 95% trong kỳ thi rời trường CBSE năm nay. Kumar cho biết, các học sinh đã trượt một số bài kiểm tra hội đồng do đại dịch và các em được đánh giá dựa trên điểm của các bài thi khác. Điều này có nghĩa là tỷ lệ phần trăm điểm tổng thể của nhiều sinh viên tăng.

“Kết quả kỳ thi hội đồng cho thấy, điểm trung bình tốt hơn trong năm nay. Nhiều học sinh đạt điểm trên 95% trong các kỳ thi hội đồng”, ông Kumar nhận định.

Sapna Chamadia - Giáo sư tại Cao đẳng Rajdhani thuộc Trường Đại học Delhi, cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến xu hướng này trong vài năm qua. Các trường tăng điểm chuẩn đáng kể vì muốn nhận những học sinh giỏi nhất. Những ngành được yêu thích như thương mại, kinh tế và khoa học thường có điểm chuẩn cao”.

Điểm chuẩn tại các khóa học phổ biến của các trường cao đẳng thuộc Đại học Delhi đã tăng đáng kể so với những năm trước. Điểm chuẩn đối với ngành Thương mại của Trường Cao đẳng Hansraj tăng từ 98,25% năm ngoái lên 99,25% trong năm nay.

Con số này tại ngành kinh tế và tiếng Anh tăng lần lượt là 0,25% và 0,75%. Điểm chuẩn của Trường Cao đẳng Thương mại Shri Ram đã tăng từ 98,5% vào năm 2019 lên 99,5%.

Tuy nhiên, tình trạng này khiến không ít sinh viên cảm thấy đang gặp bất lợi. Sarika Saxena - sinh viên năm thứ hai tại một trường cao đẳng DU cho biết: “Chính phủ muốn tăng gấp đôi tỷ lệ tuyển sinh đại học và cao đẳng của đất nước.

Tuy nhiên, làm thế nào để đạt được mục tiêu này, nếu sinh viên trẻ bị từ chối nhập học vào các trường cao đẳng và khóa học mà họ lựa chọn, ngay sau khi hoàn thành chương trình cấp 3?”.

Ngày 12/10, các nhóm sinh viên Krantikari Yuva Sangathan (KYS) và Liên đoàn sinh viên của Ấn Độ (SFI) đã tổ chức biểu tình, phản đối điểm quyết định về điểm chuẩn cao của Trường Đại học Delhi.

Theo những tổ chức này, các tiêu chuẩn nhập học như vậy khiến sinh viên bị thiệt thòi và không được tiếp cận với nền giáo dục đại học chất lượng.

Trước bối cảnh này, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal nhấn mạnh nhu cầu mở thêm các trường cao đẳng và đại học ở Delhi. Nhờ đó, giúp cung cấp cơ hội giáo dục đại học trong thành phố.

“Khoảng 250.000 sinh viên ở Delhi vượt qua các kỳ thi hội đồng lớp 12. Trong số đó, chỉ có 125.000 người được nhận vào các trường cao đẳng thành phố”, ông Arvind nói và lưu ý rằng, Đại học Delhi đã không liên kết với bất kỳ trường cao đẳng mới nào trong 30 năm qua.

Cũng theo nhà lãnh đạo này, ngành Giáo dục cần thực hiện những thay đổi phù hợp. Nhờ đó, khiến nhiều cơ sở giáo dục đại học hơn được thành lập ở Delhi.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc-bon-phuong/an-do-diem-dau-vao-truong-dai-hoc-tang-vot-do-covid-19-fohV4rpGg.html