Ấn Độ di dời hàng nghìn tấn hóa chất styrene monomer về Hàn Quốc

Hàng nghìn tấn styrene monomer lưu trữ tại nhà máy hóa chất LG Polymers ở miền Nam Ấn Độ, nơi đã xảy ra vụ rò rỉ khí độc khiến hàng chục người thiệt mạng hồi tuần trước, sẽ được đưa trở lại Hàn Quốc.

Khói bốc lên sau vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy LG Polymers ở thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 7/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Khói bốc lên sau vụ rò rỉ khí độc tại nhà máy LG Polymers ở thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ ngày 7/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 14/5, công ty LG Polymers vận hành nhà máy trên cho biết bằng cách di dời hóa chất dễ cháy styrene monomer, vốn được sử dụng để sản xuất nhựa và cao su tổng hợp, công ty hy vọng điều này sẽ "loại bỏ tất cả nguy cơ" hiện hữu tại nhà máy trên ở thành phố cảng Visakhapatnam. Công ty cũng cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cũng như hỗ trợ khác cho các gia đình và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng do vụ rò rỉ khí độc.

Trao đổi với hãng tin AFP, Phó trưởng thanh tra công nghiệp K.B.S. Prasad của thành phố Visakhapatnam cho biết khoảng 8.000 tấn chất lỏng styrene monomer đã được di dời khỏi nhà máy LG Polymers và được đưa tới cảng để vận chuyển về Hàn Quốc. Khoảng 5.000 tấn styrene monomer khác cũng sẽ được dì dời trong ngày 16/5 tới.

Sự cố rò rỉ khí độc tại nhà máy LG Polymers phát sinh ngày 7/5 khi hai bồn chứa có dung tích 5.000 tấn bị bỏ quên, do thiếu người giám sát trong bối cảnh Ấn Độ áp dụng lệnh phong tỏa kể từ giữa tháng 3 nhằm ngăn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Phản ứng hóa học đã khiến nhiệt độ trong hai bồn chứa tăng lên và khí styrene bị thoát ra ngoài. Vụ rò rỉ đã khiến 1.000 người nhập viện.

LG Polymers thuộc sở hữu của công ty LG Chemical Ltd (Hàn Quốc) nằm ở ngoại ô thành phố Visakhapatnam. Thành phố này và khu vực phụ cận là nơi sinh sống của khoảng 5 triệu người. Trong tuyên bố mới nhất, LG Chemical khẳng định đã kiểm soát được vụ rò rỉ, và đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định mức độ thiệt hại về người trong vụ việc.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-di-doi-hang-nghin-tan-hoa-chat-styrene-monomer-ve-han-quoc-20200514225525032.htm