Ấn Độ đề xuất kỳ thi đại học chung

Một đề xuất của Chính sách GD Quốc gia Ấn Độ (NEP) 2019 cho rằng SV nộp đơn thi vào ĐH có thể dễ chịu hơn với một kỳ thi tuyển sinh ĐH chung thay vì việc mỗi trường ra một đề khác nhau.

HS Ấn Độ

HS Ấn Độ

Theo dự thảo trên, các kỳ thi vào ĐH dành cho HS lớp 12 phải được tiến hành vài lần trong năm, cho phép HS lựa chọn thời gian tham dự kỳ thi – hãng tin TOI cho biết.

Các trường ĐH, CĐ có thể lựa chọn HS dựa trên điểm số trong kỳ thi ĐH chung.

Ngoài ra, đề xuất trên cũng cho rằng bài thi sẽ kiểm tra học sinh về khả năng logic, kỹ năng ngôn ngữ và các môn học trọng tâm chứ không coi trọng việc học thuộc lòng.

Các bài thi sẽ dễ dàng hơn và kiểm tra khả năng, kiến thức của HS thay vì đánh giá khả năng ghi nhớ.

Hiện tại, đề xuất trên đang tìm kiếm ý kiến của công chúng.

“Các ủy ban thi cử cũng sẽ ngăn chặn việc học tủ và chính việc thi cũng sẽ là một trải nghiệm học tập đối với HS. Hiện tại hệ thống thi cử không hướng theo các mục tiêu này” - Ủy ban Chính sách GD mới nói với hãng tin Times of India.

Ủy ban trên cho biết các kỳ thi nên đủ linh hoạt để cho phép HS lựa chọn môn thi mình thích.

Hải Yến -Theo Business Insider

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/an-do-de-xuat-ky-thi-dai-hoc-chung-4011778-d.html