Ấn Độ đẩy nhanh chương trình tiêm chủng

Số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ ngày 5/3 cho biết, nước này đã tiêm được 1,4 triệu liều vaccine trong 24 giờ qua, mức cao nhất trong 1 ngày kể từ khi chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ giữa tháng 1 vừa qua.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chương trình tập huấn tiêm chủng tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong chương trình tập huấn tiêm chủng tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Đất nước với 1,35 tỉ dân này vẫn cần tăng gần gấp đôi tỉ lệ tiêm chủng hiện nay để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu dân vào tháng 8. Hai loại vaccine mà Ấn Độ đang sử dụng cho chương trình tiêm chủng đều có phác đồ 2 mũi, tiêm cách nhau từ 4 đến 6 tuần.

Đến nay, Ấn Độ đã tiêm 18 triệu liều vaccine cho 15 triệu dân.

Tốc độ tiêm chủng đã tăng trong tuần này, sau khi Thủ tướng Narendra Modi bắt đầu mở rộng chiến dịch tiêm chủng đối với người cao tuổi và những người trong độ tuổi 45 - 59 có bệnh nền. Chính phủ Ấn Độ cũng đang kêu gọi các bệnh viện tư nhân tham gia chiến dịch tiêm chủng và đảm bảo không thiếu vaccine tại đất nước sản xuất vaccine lớn nhất thế giới này.

Khác với giai đoạn trước khi các nhân viên y tế và lực lượng ở tuyến đầu chống dịch phải tới tiêm chủng tại các cơ sở được chỉ định, hiện người dân được tự do lựa chọn nơi tiêm chủng.

Thủ tướng Modi, 70 tuổi, ngày 1/3 đã lựa chọn được tiêm vaccine COVAXIN của Bharat Biotiech được chính phủ tài trợ, trong khi đa số người dân tiêm vaccine được cấp phép của AstraZeneca.

Ấn Độ ghi nhận 16.838 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc lên 11,2 triệu, nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ. Số ca tử vong tăng 113 ca lên 157.548 ca.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/an-do-day-nhanh-chuong-trinh-tiem-chung-20210305184357898.htm