Ấn Độ đặt mục tiêu thành quốc gia phát triển trong 25 năm tới

Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và dự kiến sẽ tăng trưởng trên 7% trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3/2023.

Trong bài phát biểu nhân dịp quốc khánh ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết nước này đặt mục tiêu trở thành một quốc gia phát triển trong vòng 25 năm tới, với các chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước về điện, quốc phòng và công nghệ kỹ thuật số.

Với khoảng 1,4 tỷ người, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Với khoảng 1,4 tỷ người, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Delhi, trong lễ kỷ niệm 75 năm độc lập Ấn Độ, ông Modi đã khuyến khích thanh niên đất nước "hướng tới mục tiêu lớn" và cống hiến những năm tháng tốt đẹp nhất của họ cho sự nghiệp quốc gia.

"Chúng ta phải biến Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển trong 25 năm tới, trong cuộc đời của chúng ta", vị thủ tướng 71 tuổi chia sẻ.

Ngân hàng Thế giới hiện xếp Ấn Độ là nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp - thuộc các quốc gia có tổng thu nhập quốc dân trên đầu người từ 1.086 đến 4.255 USD. Các quốc gia có thu nhập cao, như Mỹ có thu nhập bình quân đầu người từ 13.205 USD trở lên.

Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và dự kiến sẽ tăng trưởng trên 7% trong năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng 3/2023 - nhanh nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế Ấn Độ có thể mở rộng trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2050 sau Mỹ và Trung Quốc, mặc dù thu nhập bình quân đầu người, hiện khoảng 2.100 USD, có thể vẫn còn thấp so với nhiều nước.

Với khoảng 1,4 tỷ người, Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/an-do-dat-muc-tieu-thanh-quoc-gia-phat-trien-trong-25-nam-toi.html