Ấn Độ đặt mua tên lửa S-400, bất chấp cảnh báo từ Mỹ

Theo CNN ngày 31-8 đưa tin, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga đã phát thông báo hôm 29-8 về việc Ấn Độ đặt mua hệ thống phòng không S-400 của nước này.

Được biết, hợp đồng được ký lần này trị giá 5,4 tỷ USD được Ấn Độ ký với Nga hồi năm 2018 và sẽ chuyển giao tổ hợp tên lửa S-400 đầu tiên vào 2020 và hoàn tất vào 2025. Việc thanh toán hợp đồng sẽ do phía Nga quyết định, để tránh lệnh trừng phạt của Mỹ. Sau Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ vẫn bất chấp mua hệ thống S-400 dù nhận được cảnh báo từ Mỹ sẽ trừng phạt nước này theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ (CAATSA).

Hệ thống S-400 của Nga được nhiều nước đặt mua - Ảnh: AFP

Hệ thống S-400 của Nga được nhiều nước đặt mua - Ảnh: AFP

Mỹ cũng đã chào bán gần như toàn bộ các hệ thống phòng không tiên tiến nhất mình đang sở hữu để thay đổi bảng hợp đồng S-400. Tuy nhiên, các hệ thống như: Patriot PAC-3, hệ thống THAAD,... có giá cao hơn và chưa chứng minh được điểm nổi trội so với S-400.

Ấn Độ cũng không tỏ ra lo lắng trước lời cảnh báo từ Mỹ, thay vào đó New Delhi cho rằng, việc sở hữu S-400 là vấn đề quan trọng trong chiến lược quốc phòng của nước này. Đồng thời, nó không ảnh hưởng gì tới quan hệ hợp tác giữa hai nước từ trước đến nay.

Xuân Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/quan-su/an-do-dat-mua-ten-lua-s-400-bat-chap-canh-bao-tu-my_79289.html