Ấn Độ có thêm 22 người dương tính với SARS-CoV-2

Lực lượng chức năng Ấn Độ ngày 4/3 thông báo thêm 22 người dương tính với virus SARS CoV-2, đưa tổng số người nhiễm loại virus này lên 28.

Trong số người bị nhiễm SARS Cov2 được xác định trong ngày hôm nay có 15 khách du lịch Italia và 1 lái xe người địa phương. Đây là các thành viên trong nhóm 21 khách du lịch Italia cùng 3 hướng dẫn viên và lái xe người Ấn Độ bị cách ly trước đó một ngày tại một cơ sở của lực lượng cảnh sát gần thủ đô New Delhi.

Ấn Độ có thêm 22 người dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa: KT)

Ấn Độ có thêm 22 người dương tính với SARS-CoV-2. (Ảnh minh họa: KT)

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tất cả đều được cách ly, theo dõi sức khỏe và hiện đang trong tình trạng ổn định. Nhóm khách du lịch này được chuyển tới khu vực cách ly ngay sau khi một người trong số họ dương tính với SARS Cov2. Tại thành phố Agra bang Uttar Pradesh, 6 người trong một gia đình Ấn Độ cũng được xác định dương tính với SARS Cov2. Như vậy, tới thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã xuất hiện 28 trường hợp nhiễm loại virus này.

Nhà chức trách Ấn Độ cũng cảnh báo nguy cơ dịch Covid 19 có thể lây lan mạnh tại Ấn Độ khi mà người dân nước này sẽ đón lễ hội Holi vào đầu tuần tới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và bộ trưởng Nội vụ Amit Shah đã thông báo hủy tham gia các hoạt động mừng lễ Holi. Người dân được khuyến cáo tránh những nơi đông người trong ngày lễ này.

Trong cuộc họp chiều 4/3, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi gia đình Liên bang Ấn Độ Harsh Vardhan yêu cầu các bang chuẩn bị sẵn cơ sở và thiết bị để cách ly, điều trị người nhiễm virus SARS Cov2 khi cần. Việc tuyên truyền cho cộng đồng về vệ sinh phòng dịch bằng các ngôn ngữ địa phương cũng được đẩy mạnh trên tất cả các kênh truyền thông.

Ấn Độ cũng đang triển khai nhiều hoạt động đối phó với nguy cơ dịch Covid 19 vượt khả năng kiểm soát. Hành khách trên tất cả các chuyến bay quốc tế tới Ấn Độ đều phải kiểm tra thân nhiệt.

Chính quyền thủ đô New Delhi đã chỉ định 2 bệnh viện làm đầu mối cách ly người dương tính với SARS Cov2. 8.000 bộ đồ bảo hộ đã được phân phát cho nhân viên y tế để chuẩn bị chống dịch. Trong trường hợp dịch Covid 19 phát triển mạnh hơn, thành phố đã chuẩn bị 25 bệnh viện với 230 giường đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-co-them-22-nguoi-duong-tinh-voi-sarscov2-1017842.vov