Ấn Độ có thể thuê tàu quét mìn của Hàn Quốc

Ấn Độ đặt vấn đề thuê các tàu quét mìn của Hàn Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu dài hạn của Hải quân nước này.

Đây là một trong những nội dung được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook ngày 26/3 tại New Delhi.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook tại New Delhi ngày 26/3 (ANI)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Hàn Quốc Suh Wook tại New Delhi ngày 26/3 (ANI)

Ông Suh Wook đang có chuyến thăm Ấn Độ 3 ngày để thúc đẩy lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước.

Tại cuộc gặp giữa hai bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Hàn Quốc, hai bên cũng đã thảo luận các chủ đề hợp tác quốc phòng cũng nhiều vấn đề khu vực và quốc tế có lợi ích chung.

Ấn Độ đang tiếp cận với 3 nước là Hàn Quốc, Nga và Mỹ để tìm hiểu khả năng chuyển giao tàu quét mìn, vốn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tuyến đường hàng hải và các hải cảng được an toàn.

Thông cáo sau cuộc họp giữa hai bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - Hàn Quốc cho biết, hai bên đã bàn nhiều biện pháp mới để mở rộng hơn nữa quan hệ quốc phòng và quân sự, đồng thời tái khẳng định ủng hộ các sáng kiến đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực và rộng hơn.

Ấn Độ và Hàn Quốc cũng thảo luận việc hợp tác để cùng phát triển các thiết bị vũ khí và chia sẻ công nghệ.

Hàn Quốc là một trong những nhà cung cấp vũ khí và thiết bị quốc phòng lớn của Ấn Độ. Năm 2019, hai nước đã nhất trí về lộ trình hợp tác để cùng sản xuất các hệ thống vũ khí trên bộ và trên biển./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-co-the-thue-tau-quet-min-cua-han-quoc-846141.vov