Ấn Độ có thể 'mạo hiểm' với Trung Quốc ra sao bằng tiêm kích mới Rafale?

Không lực Ấn Độ (IAF) có thể triển khai những chiếc Rafales mới ở khu vực Ladakh, theo một kế hoạch bao quát, để tăng cường vị thế quân sự đối trọng với Trung Quốc

Theo một bài viết trên trang Asia Times, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, và Ấn Độ không có lựa chọn nào khác. Họ đang bị Trung Quốc gây sức ép và họ phải tìm kiếm mọi lựa chọn phản ứng. Các chiến lược gia quân sự biết rằng sự hiện diện của những tiêm kích tối tân Rafale do Pháp sản xuất tại khu vực Ladakh có thể chấm dứt ưu thế của lực lượng Trung Quốc ở đây trong vòng vài phút nhưng ai muốn bắt đầu một cuộc chiến cùng tiêu hao?

Một lựa chọn của không quân Ấn Độ

Thực tế là, Không quân Ấn Độ có thể triển khai các máy bay chiến đấu Rafale mới trong khu vực Ladakh như một phần trong kế hoạch tăng cường vị thế quân sự trong khu vực, theo một quan chức quen thuộc với những diễn biến này, Hindustan Times đưa tin.

Ấn Độ đã mua 36 chiếc Rafale từ Pháp trong thương vụ trị giá 59 nghìn rupee hồi tháng 9/2016 để tăng cường sức mạnh cho không quân nước này. Ảnh: Asia Times.

Ấn Độ đã mua 36 chiếc Rafale từ Pháp trong thương vụ trị giá 59 nghìn rupee hồi tháng 9/2016 để tăng cường sức mạnh cho không quân nước này. Ảnh: Asia Times.

Các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đang rơi vào một cuộc đối đầu biên giới căng thẳng và việc giảm sức mạnh ở đây hóa ra là một quá trình đầy thách thức, quan chức này cho biết hôm Chủ nhật, trước thềm một cuộc gặp của các chỉ huy IAF chủ chốt trong tuần này.

Hành động theo yêu cầu đặc biệt của IAF, Pháp đang đẩy nhanh việc chuyển giao máy bay chiến đấu Rafale tới Ấn Độ và sáu máy bay phản lực có thể hạ cánh được tại căn cứ của Ấn Độ ở Ambala vào ngày 27/7 - thay vì bốn chiếc theo dự kiến ban đầu là được giao trong lô hàng đầu tiên, tờ báo trên cho biết.

"Các phi hành đoàn trên không và trên mặt đất đã trải qua khóa huấn luyện đầy đủ về loại máy bay này, bao gồm các hệ thống vũ khí tối tân một năm qua ở Pháp", một trong những quan chức được trích dẫn ở trên, thông tin với điều kiện giấu tên.

IAF đang xem xét các biện pháp để vận hành tiêm kích Rafale trong thời gian nhanh nhất có thể và các máy bay chiến đấu mới có thể được triển khai đến bất cứ nơi nào có yêu cầu, bao gồm Ladakh, tờ báo trên cho biết.

Vai trò tiềm tàng của các máy bay chiến đấu Rafale có thể được thảo luận tại hội nghị của các chỉ huy IAF ở New Delhi từ ngày 22 – 24/7, nơi các tướng lĩnh không quân Ấn Độ dự kiến sẽ tập trung vào căng thẳng biên giới đang diễn ra với Trung Quốc, sự chuẩn bị của IAF và các giao dịch mua sắm mới phải chuẩn bị để đối phó với bất kỳ tình huống nào, một quan chức thứ hai, người cũng cho biết với điều kiện giấu tên.

Các cải tiến dành riêng cho Ấn Độ trên các máy bay phản lực này bao gồm khả năng khởi động động cơ lạnh để vận hành từ các căn cứ ở khu vực cao, tờ báo trên cho biết.

Ấn Độ đã đặt hàng 36 máy bay phản lực Rafale từ Pháp trong một thỏa thuận trị giá 59.000 rupee vào tháng 9 năm 2016, coi đây là một giao dịch mua khẩn cấp để hạn chế sự trượt dốc đáng lo ngại về khả năng chiến đấu của Không quân nước này.

Tăng cường tổng thể sức mạnh

Sự xuất hiện của Rafale sẽ bổ sung thêm sức mạnh về năng lực cho IAF, Phó Thống chế Không quân Manmohan Bahadur (đã nghỉ hưu) và hiện là một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Sức mạnh Không quân, bài viết trên tờ Hindus Times cho biết.

Chắc chắn, sẽ có một khoảng thời gian để tích hợp với các hệ thống khác, và nó (Rafale) sẽ được đưa vào sử dụng như các nhà chỉ huy hoạt động thấy phù hợp, theo ông Bahadur.

Theo lịch giao hàng ban đầu, 18 máy bay phản lực đầu tiên (bao gồm cả bốn chiếc trong lô đầu tiên) sẽ được chuyển đến IAF vào tháng 2/2021, số còn lại dự kiến giao vào tháng 4 - tháng 5 năm 2022. Các đợt giao hàng trong tương lai cũng sẽ được đẩy nhanh.

Trong khu vực Ladakh, IAF đang hoạch định năng lực của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong mọi thời tiết, mọi thời điểm, có cả các máy bay chiến đấu tại tiền tuyến, máy bay trực thăng tấn công và máy bay đa nhiệm vụ thường xuyên bay trên không để thực hiện các nhiệm vụ ban đêm từ một căn cứ chuyển tiếp trong khu vực, theo bài viết trên Hindus Times.

Các máy bay chiến đấu không MiG-29, máy bay chiến đấu Sukhoi-30, máy bay trực thăng tấn công AH-64E Apache và máy bay trực thăng đa nhiệm CH-47F (I) Chinook nằm trong số các loại hình được lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đêm trên địa hình miền núi.

Vũ khí chúng sử dụng bao gồm tên lửa không đối không tầm nhìn xa (BVR) Meteor, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 120 km, và tên lửa hành trình không đối đất tầm xa, SCALP, có thể tấn công mục tiêu cách đó 600 km, theo The Print.

Việc tích hợp Meteor vào hệ thống vũ khí của Rafale có nghĩa là một chiếc Rafale của Ấn Độ sẽ có thể bắn hạ một máy bay địch cách đó hơn 100 km mà không cần vượt qua không phận Ấn Độ.

SCALP dài 5,1 mét có thể được chuyển thành cấu hình một tên lửa hoặc hai tên lửa để Rafale mang theo. Với dạng thức này, Rafale Ấn Độ sẽ không phải băng qua không phận của mình mà vẫn bắn trúng mục tiêu ở lãnh thổ địch, cách họ khoảng 600 km.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/an-do-co-the-mao-hiem-voi-trung-quoc-ra-sao-bang-tiem-kich-moi-rafale-20200721092825294.htm