Ấn Độ chứng kiến tăng trưởng GDP thấp nhất trong 7 năm qua

India Today dẫn số liệu của Văn phòng thống kê quốc gia Ấn Độ (NSO) cho biết, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III tài khóa 2019-2020 ở mức thấp nhất trong gần 7 năm qua.

Các ngành công nghiệp cốt lõi của Ấn Độ vẫn tăng trưởng tốt.

Cụ thể, GDP của Ấn Độ từ tháng 10 đến 12-2019 chỉ đạt 4,7%. Trong khi đó, GDP của quý I và quý II tài khóa này lần lượt là 5,6% và 5,1%. Trong năm tài khóa 2018-2019, tăng trưởng GDP của Ấn Độ đạt 6,1%. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong cả tài khóa 2019-2020 được ước tính ở mức 5% - thấp nhất trong 11 năm, và dự kiến sự phục hồi chỉ diễn ra trong năm 2021.

Các nhà kinh tế đang lo ngại kinh tế quốc gia Nam Á này sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn nhiều do tác động của dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng. Điều này có thể đe dọa mục tiêu nâng giá trị nền kinh tế lên 5.000 tỷ USD vào năm 2024 mà New Delhi đang theo đuổi.

Về tình hình nội địa, có một số tín hiệu tốt đối với Ấn Độ khi 8 ngành công nghiệp cốt lõi vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tốt hơn vào tháng 1-2020, đạt 2,2%. Các lĩnh vực cơ sở hạ tầng đã tăng 1,5% vào tháng 11-2019.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng, quỹ đạo tăng trưởng của Ấn Độ trong tương lai sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có tác động của dịch Covid-19 đối với thương mại và các yếu tố khác như lạm phát.

Hoàng Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/959744/an-do-chung-kien-tang-truong-gdp-thap-nhat-trong-7-nam-qua