Ấn Độ chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/11 đã gửi lời chúc tới ông Joe Biden, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng trông đợi Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ giúp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ. Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chúc mừng tới ông Biden – cựu Phó Tổng thống Mỹ với chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay ông Joe Biden trong lần phát biểu trước 2 viện Quốc hội Mỹ ngày 8/6/2016. Ảnh: AP

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay ông Joe Biden trong lần phát biểu trước 2 viện Quốc hội Mỹ ngày 8/6/2016. Ảnh: AP

“Chúc mừng ông Joe Biden vì chiến thắng vang dội này! Với vai trò là Phó Tổng thống, những đóng góp của ông nhằm củng cố mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ là rất quan trọng và vô giá. Tôi trông đợi sẽ được cùng làm việc với ông một lần nữa để đưa quan hệ Ấn – Mỹ lên một tầm cao mới”, Thủ tướng Ấn Độ viết trên Twitter. Người đứng đầu chính phủ Ấn Độ cũng gửi lời chúc mừng tới Phó Tổng thống đắc cử của Mỹ Kamala Harris – người phụ nữ gốc Ấn đầu tiên trở thành Phó Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Ấn Độ viết: “Xin gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Kamala Harris! Thành công của bà là bước đột phá, không chỉ là niềm tự hào to lớn với gia đình mà còn với cả những người Mỹ gốc Ấn. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ sôi động giữa Ấn Độ và Mỹ sẽ ngày càng được củng cố với vai trò lãnh đạo và sự hỗ trợ của bà”.

Ông Joe Biden từng là Phó Tổng thống dưới thời 2 nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama. Hồi tháng 7/2013, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có chuyến thăm Ấn Độ. Chuyến thăm đã đặt ra mục tiêu nâng kim ngạch thương mại 2 chiều Ấn – Mỹ lên 500 tỷ USD. Mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc kể từ năm 2000 với 5 chuyến thăm của các Tổng thống Mỹ của cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Hôm 5/11, trong buổi họp báo thường kỳ, người Phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava khẳng định “các Tổng thống và chính quyền đắc cử tại Mỹ đã nâng tầm mối quan hệ này lên mức độ cao hơn”.

“Quan hệ giữa Ấn Độ - Mỹ dựa trên những nền tảng vững chắc và bao hàm hợp tác trong mọi lĩnh vực, từ chiến lược đến quốc phòng, đầu tư đến thương mại và quan hệ giao lưu nhân dân”, ông Srivastava nói.

Cùng ngày, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind, Chủ tịch đảng Quốc đại Sonia Gandhi cũng đã gửi lời chúc mừng tới ông Joe Biden, bày tỏ mong muốn hai bên sẽ không ngừng củng cố mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ tiến lên phía trước.

Nhận định về mối quan hệ Ấn Độ - Mỹ trong 4 năm tới, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, ông Jagdish Sewhani Chủ tịch Hội đồng Quan hệ công chúng Ấn - Mỹ cho rằng hai nước chắc chắn sẽ đạt được nhiều tiến bộ mới trong hợp tác song phương.

“Cộng đồng người Mỹ gốc Ấn, với 4,5 triệu người, đang phát triển rất mạnh mẽ tại Mỹ, sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Nhân tố thứ 2 là quan hệ kinh tế giữa hai nước, có thể đạt được giá trị khoảng 1.000 tỷ USD vào thập niên tới”, ông Jagdish Sewhani nhận định trong bài trả lời hãng tin ANI./.

Phan Tùng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-chuc-mung-tong-thong-dac-cu-my-joe-biden-816046.vov