Ấn Độ chuẩn bị phóng tàu vũ trụ có người lái vào năm 2022

Quốc gia lớn nhất Nam Á sẽ khởi động sứ mệnh không gian có người lái vào năm 2022, qua đó trở thành quốc gia thứ 4 sau Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể phóng tàu có người lái của chính nước mình lên vũ trụ.

Thủ tướng Narendra Modi phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Độc lập của Ấn Độ tại Pháo đài Đỏ lịch sử ở Delhi, ngày 15-8-2018. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ tại Pháo đài Đỏ ở Delhi ngày 15-8, Thủ tướng Narendra Modi công bố kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của nước này vào không gian trong bốn năm tới.

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố, vào năm 2022 hoặc có thể sớm hơn nếu điều kiện cho phép, Ấn Độ sẽ chính thức đưa người lên không gian.

Trước đó, vào năm 2014, Ấn Độ đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên tiếp cận sao Hỏa khi tàu thăm dò trị giá 74 triệu USD do nước này chế tạo đã tiến được vào quỹ đạo Hành tinh Đỏ.

Bên cạnh đó, trong bài phát biểu kéo dài 80 phút trước hàng chục nghìn người ở Delhi, ông Modi cũng đề cập đến những thành tựu của chính phủ dưới nhiệm kỳ của mình trong bốn năm qua, nhấn mạnh tốc độ xây dựng đường cao tốc, điện khí hóa và xây dựng nhà vệ sinh nông thôn đang được đẩy nhanh.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ Ấn Độ cũng cho biết, một chương trình bảo hiểm y tế sẽ được khởi động từ ngày 25-9 tới, nhằm cung cấp cho khoảng 500 triệu người nghèo dịch vụ khám chữa bệnh trị giá 500 nghìn rupee (khoảng 7.200 USD) mỗi năm.

TRUNG HƯNGTheo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37327702-an-do-chuan-bi-phong-tau-vu-tru-co-nguoi-lai-vao-nam-2022.html