Ấn Độ chuẩn bị chạy thử nghiệm tàu sân bay nội địa đầu tiên

Tàu sân bay Vikrant đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo sẽ được đưa ra biển chạy thử nghiệm vào đầu năm 2020.

Tàu sân bay Vikrant

Tàu sân bay Vikrant

Hiện nay, hệ thống tàu trong nhà đã bắt đầu hoạt động để có thể thử nghiệm trên biển theo đúng kế hoạch - tờ Press Trust of India dẫn lời Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Tàu Vikrant được chế tạo từ tháng 8/2013, do công ty đóng tàu nhà nước Cochin Shipyard Limited thực hiện. Sau 5 năm, tàu đã được lắp đặt hệ thống máy móc trên boong, hệ thống điện và thiết bị phụ trợ. Còn lại, các trang bị khác như định vị, thông tin, cảm biến và vũ khí đang được tiến hành.

Tàu sân bay Vikrant sẽ giúp cải thiện khả năng quốc phòng của Ấn Độ bởi hiện nay, Hải quân nước này chỉ có một tàu sân bay duy nhất để sử dụng đó là INS Vikramaditya, thuộc lớp Kiev, được chế tạo từ thời Liên Xô và sau đó được tân trang lại.

Ấn Độ cũng sở hữu một tàu sân bay khác nhưng đã ngừng hoạt động hồi tháng 3/2017.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/an-do-chuan-bi-chay-thu-nghiem-tau-san-bay-noi-dia-dau-tien-d265391.html