Ấn Độ chuẩn bị cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran

Một nguồn tin cho biết Bộ Dầu mỏ Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu trong nước sẵn sàng giảm mạnh hoặc ngừng nhập khẩu dầu từ Iran, một tín hiệu cho thấy Ấn Độ - khách hàng mua dầu lớn thứ hai của Tehran - đang khuất phục trước áp lực từ Mỹ để giảm nhập khẩu từ Iran.

Ấn Độ cho biết họ không công nhận những áp đặt hạn chế đơn phương của Mỹ và thay vào tuân theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc. Nhưng các nguồn tin trong ngành cho biết Ấn Độ, khách mua dầu Iran lớn thứ hai sau Trung Quốc sẽ buộc phải thực hiện để bảo vệ việc tiếp cận của họ với hệ thống tài chính Mỹ.

Bộ Dầu mỏ Ấn Độ đã tổ chức một cuộc họp với các nhà máy lọc dầu vào ngày 28/6, kêu gọi họ tìm kiếm các biện pháp thay thế dầu thô từ Iran.

Một trong số các nguồn tin cho biết “Ấn Độ đã yêu cầu các nhà máy lọc dầu chuẩn bị bất kỳ tình huống nào, kể từ khi tình trạng này vẫn đang tiến triển. Có thể là giảm mạnh hoặc không nhập”. Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Dharmendra Pradhan đã trả lời các phóng viên tại Mumbai rằng nước này sẽ chú ý tới lợi ích của họ trong khi giảm nhập khẩu dầu.

Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Washington muốn khách hàng dừng nhập khẩu dầu thô Iran từ tháng 11, Đại sứ của Mỹ tại UN, Nikki Haley đã nói Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu thô của Iran.

Mỹ thúc đẩy các nước hạn chế nhập khẩu dầu thô của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và 6 cường quốc và ra lệnh tái áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Tehran.

Trong giai đoạn trừng phạt trước đây đối với dầu của Iran, Ấn Độ là một trong số ít các quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu của Iran, mặc dù với khối lượng thấp hơn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu tại thời điểm đó đã làm nghẹt hầu hết các quy trình ngân hàng, vận chuyển và bảo hiểm.

Nguồn tin cho biết tình trạng lần này là khác “bạn có Ấn Độ, Trung Quốc và châu Âu một bên và Mỹ một bên ... Ở thời điểm hiện nay chúng tôi thực sự không biết làm gì, nhưng đồng thời chúng tôi phải chuẩn bị đối mặt với bất kỳ tình huống nào”.

Một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, như Nayara Energy và Reliance Industries, đã bắt đầu giảm lượng dầu mua của Iran do sự liên quan của họ với các nhà đầu tư nước ngoài và hệ thống tài chính của Mỹ.

Ấn Độ sẽ không gặp vấn đề trong việc thay thế dầu của Iran và có thể mua dầu Basra Heavy của Iraq, Saudi hoặc Kuwait, một nguồn tin Ấn Độ cho biết.

Nguồn: VITIC/Reuters

H. Lan

Vinanet

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/nang-luong/an-do-chuan-bi-cat-giam-nhap-khau-dau-tu-iran-697105.html