Ấn Độ: Chủ nghĩa đa phương đang gặp nguy hiểm, đã đến lúc phải cải tổ Liên hợp quốc

Ngày 21/10, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar khẳng định, chủ nghĩa đa phương đang thực sự gặp nguy hiểm và việc cải tổ Liên hợp quốc (LHQ) là lợi ích chung của cộng đồng toàn cầu.

Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định, chủ nghĩa đa phương đang thực sự gặp nguy hiểm và cải tổ Liên hợp quốc là lợi ích chung của cộng đồng toàn cầu. (Nguồn: News 15 India)

Ngoại trưởng Ấn Độ khẳng định, chủ nghĩa đa phương đang thực sự gặp nguy hiểm và cải tổ Liên hợp quốc là lợi ích chung của cộng đồng toàn cầu. (Nguồn: News 15 India)

Ngoại trưởng Jaishankar đã tham dự một cuộc thảo luận nhân dịp ra mắt cuốn sách “Portraits of Power: Half a Century of Being at Ringside" do ông N.K. Singh, Chủ tịch Ủy ban Tài chính 15 viết.

Phát biểu trong buổi thảo luận, ông Jaishankar khẳng định: “Nếu chúng ta tiếp tục con đường hiện nay và dựa vào thực tế là ngày càng có ít điểm chung, đặc biệt là giữa các nước trong nhóm P5 (5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ)... thì thực sự chúng ta sẽ khiến LHQ kém tin cậy đi và giảm tính liên quan hơn, và tôi không nghĩ thế giới muốn điều đó”.

Ông Jaishankar cho rằng, đã đến lúc phải cải tổ LHQ và các bên cần tăng cường hành động sau những bài phát biểu cũng như cam kết liên quan tới vấn đề này.

Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, sau Thế chiến II, nền chính trị quốc tế đã tạo ra cơ chế đa phương thuần túy nhưng ngày nay “chúng ta ngày càng chứng kiến tình trạng cân đối lợi ích, thậm chí các nước lớn hơn ngày càng chỉ chú trọng vào lợi ích của chính họ”, đồng thời nói thêm, các nước cần phải hành động để duy trì chủ nghĩa đa phương.

“Nếu chủ nghĩa đa phương diễn biến theo kiểu phản ánh một quan điểm về toàn cầu hóa, tôi cho rằng điều đó khiến chủ nghĩa đa phương rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn so với cách tiếp cận cân đối lợi ích”, nhà ngoại giao Ấn Độ nói.

Cũng theo Bộ trưởng Jaishankar: “Nếu dân chủ hóa chủ nghĩa đa phương, tôi cho rằng, cơ chế đó sẽ có cơ hội tốt hơn để tồn tại theo đó dẫn dắt tôi đến với vấn đề đặt ra thứ hai là cải tổ LHQ”.

(theo NDTV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-chu-nghia-da-phuong-dang-gap-nguy-hiem-da-den-luc-phai-cai-to-lien-hop-quoc-126953.html