Ấn Độ chính thức công nhận kết hôn đồng tính

Với cộng đồng LGBT Ấn Độ hôm nay là một ngày lịch sử.

Tòa án tối cao của Ấn Độ hôm nay đã hủy bỏ lệnh cấm kết hôn đồng tính sau một chiến dịch kéo dài của cộng đồng LGBT qua nhiều thập niên để chống lại một đạo luật từ thời thuộc địa của nước này.

Những người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới đã tổ chức lễ kỷ niệm đầy nước mắt tại các thành phố trên toàn Ấn Độ.

Với 1,25 tỷ người Ấn, hôm nay là một cột mốc lịch sử.

Theo thẩm phán Dipak Misra, Điều luật 377, một đạo luật do giới cai trị Anh đặt ra vào năm 1861 đã trở thành vũ khí để chống lại cộng đồng LGBT.

Sau khi đưa ra phán quyết, ông cho biết: "Bất kỳ sự phân biệt đối xử nào dựa trên cơ sở tình dục đều là vi phạm các quyền cơ bản của con người".

Quyết định lịch sử này đã thêm Ấn Độ vào danh sách hơn 120 quốc gia chống phân biệt đối xử với người đồng tính.

Các nhà hoạt động đồng tính đã ca ngợi quyết định này như là sự thúc đẩy mạnh mẽ ở một đất nước bảo thủ sâu sắc, nơi các nhóm tôn giáo luôn phản đối mạnh mẽ việc kết hôn đồng tính.

Các nhà hoạt động LGBT đã phản đối lệnh cấm kể từ những năm 1990 cho đến ngày hôm nay.

Năm 2009, Tòa án Tối cao New Delhi đã bác bỏ lệnh cấm kết hôn đồng giới nhưng Tòa án tối cao đã khôi phục lại lệnh cấm này vào năm 2014.

Theo số liệu chính thức, năm 2016 đã có 2.187 trường hợp bị cho là phạm tội theo Điều luật 377. Trong đó, 7 người bị kết án và 16 người được tha bổng.

Được biết, nhiều chuyên gia và giáo sư đồng tính Ấn Độ đã chuyển đến Canada và châu Âu, nơi họ được đối xử một cách bình đẳng. Kể cả các doanh nhân giàu có cũng đã quyết định đăng kí kết hôn với bạn đời của mình ở Paris trong những năm qua.

Tuy nhiên, chính phủ bảo thủ của Ấn Độ đã lên tiếng phản đối việc bãi bỏ Điều luật 377 của Tòa án Tối Cao ngay sau đó.

Mỹ Linh / Theo AFP

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/quoc-te/an-do-tuyen-bo-chinh-thuc-cong-nhan-ket-hon-dong-tinh-13966