Ấn Độ chiếm các điểm cao chiến lược ở Ladakh

Xin giới thiệu bài của 'Bình luận quân sự' đăng ngày 5/9/2020 về diễn biến mới trên biên giới Ấn-Trung và động thái mới đáng chú ý trong quan hệ Ấn-Nga.

Các ảnh trong bài là của “Binh luận quân sự’.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa phát đi thông cáo báo chí với nội dung là bộ đội Ấn Độ đã chiếm lĩnh các trận địa ở bờ Nam hồ Pangong trong khu vực Ladakh.

Xin nhắc lại rằng, tại khu vực này cách đây vài tuần đã xảy ra các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các binh sỹ Ấn Độ và binh sỹ Trung Quốc và những vụ xô xát chết người này đã đưa hai cường quốc hạt nhân đến sát bờ vực của một cuộc xung đột biên giới quy mô lớn.

Sau đó, hai bên đã "hạ nhiệt" đi phần nào và cùng thỏa thuận rút các lực lượng, phương tiện kỹ thuật quân sự ra khỏi khu vực xung đột. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, tiến trình quân sự hóa khu vực lại được nối lại, và điều đáng nói là cả hai bên đều làm như vậy.

Tờ báo Ấn Độ ET dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ đưa tin rằng các đơn vị Quân đội Ấn Độ đã chiếm giữ các vị trí ở các điểm cao chiến lược Rezang-La và Chushul trên bờ phía Nam Hồ Pangong.

Trích thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Ấn Độ:

“Đợt triển khai (lực lượng) này được tiến hành trên đất Ấn Độ ở sát khu vực biên giới để kiểm soát bất kỳ di biến động nào từ phía bên kia (đường biên giới)”.

Các phương tiện truyền thông Ấn Độ đăng tải tuyên bố (của Bộ Quốc phòng Ấn Độp) rằng những động thái như vậy là biện pháp đáp trả nhưng hành động "vi phạm các thỏa thuận của phía Trung Quốc".

Trích tiếp thông cáo báo chí:

“Quân đội Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao và có kế hoạch ngăn chặn Quân đội Trung Quốc triển khai lại các đơn vị của họ đến khu vực Depsang và khu vực Chushul. Đây là những khu vực mà người Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm đường biên giới”.

Vấn đề là ở chỗ phía Trung Quốc cũng tuyên bố về những vi phạm đường biên giới – nhưng là những vi phạm từ phía các đơn vị Quân đội Ấn Độ. Nước nào nào cũng khẳng định Ladakh là lãnh thổ của mình và tiếp tục quân sự hóa nó, bất chấp những thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Và tình hình như vậy có thể dẫn đến một cuộc xung đột mới trong khu vực, và nếu xảy ra, cuộc xung đột lần này chắc chắn sẽ không còn dừng lại cuốc xẻng và gậy sắt hàn đinh như lần trước.

Trong một bối cảnh như vậy, vừa có thông tin là Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnat Singh “vừa mới đến thăm lại” Matxcova và đã tiến hành các cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Các ảnh đã sử dụng: Facebook / Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/an-do-chiem-cac-diem-cao-chien-luoc-o-ladakh-3418534/