Ấn Độ: Cháy chung cư ở Mumbai, nhiều người thương vong

Có 4 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong một trận hỏa hoạn xảy ra tại một tòa chung cư cao tầng ở khu trung tâm thành phố Mumbai, Ấn Độ trong hôm 22/8. Rất nhiều người bị mắc kẹt trên tầng thượng của tòa nhà Crystal Tower ở quận Parel đã phải sơ tán bằng cần trục.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng cần trục để cứu những người mắc kẹt trên tầng cao.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng cần trục để cứu những người mắc kẹt trên tầng cao.

Những cột khói và lửa lớn có thể được trông thấy đang bốc lên từ tòa nhà này trong sáng hôm thứ Tư. Các đội lính cứu hỏa ban đầu nhận được tin báo rằng ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 12 của tòa nhà vào lúc 8h32 phút - giới chức thành phố Mumbai cho hay.

Crystal Tower có vị trí sát rạp chiếu bóng Hindmata ở quận Parel và là nơi ở của hơn 100 người dân. Ngọn lửa xuất phát từ tầng 12 của tòa nhà chung cư 17 tầng này, sau đó nhanh chóng lan lên các tầng phía trên và các căn hộ lân cận. Cột khói cũng nhanh chóng lan rộng và nhiều cư dân bị mắc kẹt ở cầu thang của tòa nhà - theo Hãng tin PTI của Ấn Độ.

Trong một thông tin đáng chú ý, một bé gái 10 tuổi sống bên trong tòa nhà Crystal Tower đã cứu sống không chỉ bản thân mình mà cả gia đình và những người hàng xóm, nhờ vào kiến thức học được từ một cuộc diễn tập chống hỏa hoạn ở trường học.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan cứu hỏa Mumbai, ngọn lửa bùng phát là do vấn đề về đường dây điện. Tòa nhà này trước đó cũng được cơ quan chức năng cảnh báo là không an toàn, nhưng ban quản lý của nó chưa đưa ra các biện pháp để khắc phục.

Được biết những người bị thương trong vụ hỏa hoạn đã được chuyển tới bệnh viện KEM ở thành phố Mumbai để điều trị.

Để dập tắt ngọn lửa và sơ tán người dân trong tòa nhà, chính quyền Mumbai đã triển khai lực lượng gồm 8 xe cứu hỏa, 4 xe chở nước cỡ lớn, mặt nạ dưỡng khí, lực lượng cảnh sát và kỹ sư cơ khí... Hồi tháng 12/2017, một vụ hỏa hoạn khác xảy ra ở khu phức hợp Kamala, Mumbai cũng khiến 14 người thiệt mạng.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/an-do-chay-chung-cu-o-mumbai-nhieu-nguoi-thuong-vong-tintuc413507