Ấn Độ chấp nhận sức ép giá cả, 'bỏ qua' lạm phát để tập trung phục hồi kinh tế

Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Ấn Độ dường như đang chấp nhận mức lạm phát cao hơn mục tiêu trung hạn 4% trong lúc tập trung mọi nguồn lực vào nhiệm vụ phục hồi kinh tế.

Kinh tế Ấn Độ đang tìm cách phục hồi sau một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất thế giới. (Nguồn: Economic Times)

Kinh tế Ấn Độ đang tìm cách phục hồi sau một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất thế giới. (Nguồn: Economic Times)

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) đang chấp nhận sức ép giá cả hiện nay trong lúc tìm cách giúp nền kinh tế lớn thứ ba châu Á phục hồi sau một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất thế giới.

Ngày 14/6, Phó Thống đốc RBI Michael Patra cho hay, ngân hàng này đã lựa chọn “bỏ qua” tình trạng lạm phát tăng gần đây bởi nguồn cung đang được thúc đẩy do nhu cầu tăng.

Chỉ số giá tiêu dùng của Ấn Độ đang dao động trên mốc 5% trong 3 tháng trong số 5 tháng kể từ đầu năm 2021, song các nhà hoạch định chính sách vẫn giữ quan điểm “ôn hòa” về vấn đề này cho đến khi có thể khôi phục được nhịp độ tăng trưởng kinh tế lâu dài và bền vững.

Phụ trách bộ phận Kinh tế Ấn Độ và Đông Nam Á tại Oxford Economics ở Singapore Priyanka Kishore cho biết, RBI dường như đã hài lòng với tỷ lệ lạm phát trên mức 4%.

Ông Kishore hy vọng những lo ngại về tăng trưởng sẽ được kiểm soát tốt và quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ đi theo lộ trình vào năm 2022.

Thống đốc RBI Shaktikanta Das thông tin, ngân hàng hiện chưa có ý định gì về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ trong tháng này. Ủy ban thiết lập chính sách tiền tệ (MPC) của RBI đã giữ lãi suất không đổi ở mức thấp kỷ lục trong hơn một năm để hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng sau khi cắt giảm 115 điểm cơ bản trong năm 2020.

Bên cạnh đó, RBI dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1/4/2021 ở mức 9,5%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 10,5% đưa ra trước đó.

Một nhóm nhà nghiên cứu do cựu thành viên MPC Ravindra Dholakia đứng đầu nhận định, mục tiêu lạm phát nới lỏng hơn có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng. Nhóm nhà nghiên cứu này đã kết luận rằng, mức lạm phát cao hơn có lợi cho tăng trưởng tại các nền kinh tế mới nổi.

Theo các nhà nghiên cứu, đối với Ấn Độ, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức tối đa nếu lạm phát ở mức khoảng 6%. Ngược lại, tăng trưởng sẽ đạt mức tối thiểu nếu lạm phát tăng lên 9,5%.

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-chap-nhan-suc-ep-gia-ca-bo-qua-lam-phat-de-tap-trung-phuc-hoi-kinh-te-148400.html