Ấn Độ chạm mốc 5 triệu người nhiễm Covid-19

Diễn biến dịch tại đất nước 1,3 tỷ dân này vẫn đang hết sức phức tạp khi số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng lên và chạm mốc 5 triệu ca nhiễm.

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện ở thủ đô New Delhi. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, tính đến hết ngày 16-9, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 5.018.034 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 82.091 người đã tử vong do dịch bệnh này gây ra.

Hiện quốc gia Nam Á này đứng thứ 2 thế giới về số người nhiễm Covid-19 chỉ sau Mỹ, và là “ổ dịch” lớn nhất tại châu Á.

Trong vòng 24 giờ qua, đất nước 1,3 tỷ dân này tiếp tục đứng đầu mọi chỉ số về Covid-19 với 91.120 người nhiễm và 1.283 ca tử vong.

Bên cạnh đó, theo thông báo từ giới chức Ấn Độ, đã có ít nhất 17 thành viên của Quốc hội Ấn Độ đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tất cả đều là các hạ nghị sĩ, trong đó có 12 nghị sĩ của đảng Bharatiya Janata cầm quyền. Các nghị sĩ đã được xét nghiệm vào đầu tuần này, trước khi Quốc hội nhóm họp lại sau 6 tháng.

Trước đó, vào hôm 14-9, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ - Harsh Vardhan cho biết cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19 còn lâu dài, do đó cần cân bằng giữa mở cửa nền kinh tế và kiềm chế dịch bệnh.

Ngoài ra, ông Vardhan cho biết Ấn Độ sẽ cân nhắc cấp phép khẩn cấp một loại vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt dành cho người lớn tuổi và những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao ở nơi làm việc.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/an-do-cham-moc-5-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-210200.html