Ấn Độ cảnh giác trước sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của Omicron

Bang Maharashtra phát hiện nhiều trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.2.3.20 và BQ.1 - biến thể vừa được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ từ mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân ở Pune còn BQ.1 là 'hậu duệ' của BA.5.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Secunderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Secunderabad, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mặc dù số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận hằng ngày tại Ấn Độ tiếp tục giảm, song cơ quan y tế nước này đã phát hiện 2 biến thể phụ mới của Omicron là BF.7 và BQ.1.

Truyền thông Ấn Độ ngày 18/10 đưa tin bang Maharashtra đã phát hiện nhiều trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.2.3.20 và BQ.1 - biến thể vừa được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ hôm 17/10 từ mẫu bệnh phẩm của 1 bệnh nhân ở Pune còn BQ.1 là "hậu duệ" của BA.5.

Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học Gujarat đã phát hiện sự tồn tại của BF.7 hôm 14/10.

Ở phía Tây Nam bang Maharashtra, giới chức y tế Ấn Độ của đã phát hiện XBB, một biến thể phụ khác của Omicron. Biến thể phụ này trước đó đã được phát hiện ở miền Nam Kerala.

XBB là một dòng tái tổ hợp giữa hai dòng phụ của Omicron là BJ.1 và BA.2.75. Đây được xác định là một biến thể có khả năng lây lan nhanh.

Các chuyên gia y tế dự báo số ca mắc mới gia tăng trong mùa Đông sắp tới ở khắp bang Maharashtra, bởi đây là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội và tiếp xúc giữa người với người đặc biệt cao.

Bộ phận y tế của Maharashtra và các chuyên gia đã yêu cầu người dân bang này không bỏ qua các triệu chứng giống như cúm và đến thăm khám y tế sớm nhất.

Trong khi đó, chính quyền bang Kerala ngày 17/10 đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây lan do sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19 là XBB và XBB1 được báo cáo từ các nơi khác trên thế giới.

Ngày 18/10, Ấn Độ ghi nhận 1.542 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong 6 tháng qua.

Theo thống kê của worldometers.info, tính đến 20h ngày 18/10 (giờ Việt Nam), Ấn Độ có gần hơn 44,6 triệu ca mắc COVID-19, cao thứ 2 thế giới sau Mỹ (98,8 triệu ca)./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-canh-giac-truoc-su-xuat-hien-cua-nhieu-bien-the-moi-cua-omicron/824359.vnp