Ấn Độ cảnh giác, tăng quân ra biên giới Trung Quốc

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind hôm 29/1 xác nhận đã tăng cường triển khai binh sĩ dọc biên giới với Trung Quốc.

Tại phiên họp chung của Quốc hội ngày 29/1, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tuyên bố đã tăng cường triển khai lực lượng tới biên giới dãy Hymalaya đang tranh chấp với Trung Quốc, khi căng thẳng về tình trạng bất ổn biên giới kéo dài nhiều tháng tiếp tục bùng phát bất chấp nhiều vòng đàm phán, SCMP đưa tin.

Ấn Độ tuyên bố gia tăng binh lính ở biên giới Trung Quốc, tăng cường cảnh giác.

Ấn Độ tuyên bố gia tăng binh lính ở biên giới Trung Quốc, tăng cường cảnh giác.

Tổng thống Kovind cho biết, Chính phủ đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại Đường kiểm soát thực tế (LAC) dọc theo biên giới chung hai nước dài 3.488 km (2.167 dặm) để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

“Chính phủ của tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ lợi ích của quốc gia và cũng rất cảnh giác... Các lực lượng bổ sung cũng đã được triển khai để bảo vệ chủ quyền của Ấn Độ đối với LAC" - ông Kovind nêu rõ.

Tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Ấn Độ gây chú ý bởi hai bên đã từng nhất trí thúc đẩy việc rút lui quân đội sớm sau khi vòng đàm phán thứ mười giữa quan chức quân đội cấp cao của hai nước đang được tiến hành.

Song trước đó một ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã cáo buộc Trung Quốc coi thường các cam kết về việc giảm thiểu mức quân số' ở vùng biên giới.

Ông Jaishankar cáo buộc Trung Quốc đã tập trung quân đội và xây dựng cơ sở hạ tầng ở biên giới, mô tả một cuộc đụng độ chết người vào năm ngoái là đã "làm xáo trộn sâu sắc" mối quan hệ của họ.

Trong phát biểu tại "Hội nghị Nghiên cứu Trung Quốc toàn Ấn Độ" ngày 28/1, ông Jaishankar nói rằng, cuộc bạo lực ở vùng Himalaya của Ladakh vào tháng 6 năm ngoái khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và gây ra một con số thương vong không xác định cho Trung Quốc đã “không chỉ cho thấy sự coi thường các cam kết về việc giảm thiểu quân số, mà còn cho thấy sự sẵn sàng vi phạm hòa bình và yên tĩnh”. Đây là cuộc đụng độ chết người đầu tiên dọc theo biên giới tranh chấp kể từ năm 1975.

“Đáng chú ý là cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích đáng tin cậy nào về sự thay đổi lập trường của Trung Quốc hoặc lý do để quân đội ồ ạt ở khu vực biên giới. Đó là một vấn đề khác mà các lực lượng của chúng ta đã phản ứng một cách thích hợp và giữ vững chính mình trong những hoàn cảnh rất khó khăn" - ông Jaishankar nói thêm.

Việc tăng cường triển khai quân đội của Ấn Độ chưa được phía Trung Quốc ghi nhận và thông báo công khai. Quân đội Trung Quốc cũng không thông báo về phản ứng tương tự.

Quân đội Ấn Độ cho biết hồi đầu tuần này rằng binh sĩ hai bên đã có một "cuộc đụng độ nhỏ" vào tuần trước ở vùng Sikkim, nhưng sự việc đó đã được “các chỉ huy địa phương giải quyết”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ ngừng thể hiện “thái độ đàm phán nửa chừng” và “kiềm chế mọi hành động đơn phương có thể làm phức tạp hoặc trầm trọng thêm tình hình biên giới”.

Căng thẳng đã thúc đẩy Ấn Độ ban hành lệnh cấm vĩnh viễn đối với 59 ứng dụng của Trung Quốc, bao gồm TikTok và WeChat, vì lý do an ninh quốc gia.

Bắc Kinh đã thúc giục phía Ấn Độ đảo ngược các lệnh cấm, mà họ cho là vi phạm các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/an-do-canh-giac-tang-quan-ra-bien-gioi-trung-quoc-3426822/