Ấn Độ cảnh báo về lập trường của Trung Quốc đối với Pakistan

Theo tờ Indian Express, Đoàn đại biểu đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền đã chuyển thông điệp đến ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) rằng thiện chí mà Bắc Kinh đang có ở Ấn Độ có thể bị ảnh hưởng, nếu Bắc Kinh hậu thuẫn Pakistan.

Cảnh sát Ấn Độ tuần tra trên đường phố ở trung tâm thành phố Srinagar, Kashmir. (Nguồn: Reuters)

Trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây, đoàn đại biểu gồm 11 thành viên của BJP do Tổng thư ký Arun Singh dẫn đầu cũng hối thúc Trung Quốc có biện pháp để tăng nhập khẩu từ Ấn Độ, qua đó giảm mức thâm hụt thương mại hiện ở mức gần 58 tỷ USD.

Phát biểu với tờ Indian Express, ông Singh nêu rõ, trong các cuộc trao đổi giữa hai đoàn đại biểu, thông điệp chủ chốt mà BJP đưa ra là "mỗi bên cần tôn trọng những quan ngại, những vấn đề nhạy cảm và nguyện vọng của bên kia".

Chuyến thăm trên diễn ra trước thềm chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng Mười và sau khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir và tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang.

Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ với động thái này, tuyên bố Ấn Độ phải tránh "những hành động đơn phương" ở Jammu và Kashmir vốn có thể gây ra căng thẳng trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh việc lập Ladakh thành vùng lãnh thổ liên bang là không thể chấp nhận. Trung Quốc cũng vận động Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp kín, không chính thức hôm 16/8 để thảo luận về tình hình ở Jammu và Kashmir.

(theo Indian Express)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/an-do-canh-bao-ve-lap-truong-cua-trung-quoc-doi-voi-pakistan-100715.html