Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng của Trung Quốc

Ấn Độ mới bổ sung thêm 43 ứng dụng Trung Quốc - bao gồm các sản phẩm phổ biến AliExpress, Lalamove - vào danh sách cấm tại nước này.

Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ - đơn vị ban hành lệnh cấm - mô tả các ứng dụng của Trung Quốc “làm tổn hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh và trật tự công cộng của Ấn Độ”.

Các ứng dụng bị chặn gồm nhiều sản phẩm của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, điển hình như AliSuppliers, Alibaba Workbench, AliExpress, Alipay Cashier, Taobao Live; ứng dụng vận chuyển Lalamove India; ứng dụng mua sắm Taobao Live; ứng dụng mạng xã hội và hẹn hò như Chinese Social, Date in Asia, WeDate; ứng dụng video ngắn Snack Video của đế chế công nghệ Tencent.

Trước đó, Ấn Độ cũng ra lệnh hạn chế đối với một loạt phần mềm phổ biến của Trung Quốc như TikTok, PUBG Mobile hay WeChat. Theo Tech Crunch, tính tới hiện tại, không còn ứng dụng nào của Trung Quốc xuất hiện trong top 500 app phổ biến nhất tại Ấn Độ.

 Một loạt ứng dụng Trung Quốc bị cấm sử dụng tại Ấn Độ. Ảnh: DNA India.

Một loạt ứng dụng Trung Quốc bị cấm sử dụng tại Ấn Độ. Ảnh: DNA India.

Căng thẳng giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới leo thang sau vụ hơn 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới tranh chấp trên núi Himalaya hồi tháng 6.

Kể từ đó, làn sóng “tẩy chay Trung Quốc” bùng lên tại Ấn Độ. Hồi tháng 4, Ấn Độ thông qua các biện pháp mới hạn chế nhà đầu tư Trung Quốc - đã rót hàng tỷ USD vào những công ty khởi nghiệp Ấn Độ trong những năm gần đây.

Kể từ đó, sự hiện diện của các nhà đầu tư Trung Quốc trong luồng giao dịch với nhóm công ty khởi nghiệp Ấn Độ giảm đáng kể.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/an-do-cam-them-43-ung-dung-cua-trung-quoc-post1156460.html