Ấn Độ: Bố mẹ và con trai cưới cùng một ngày

Hai cha con tại Ấn Độ cùng tổ chức hôn lễ trong đám cưới tập thể dành cho những đôi đã sống chung nhưng chưa làm lễ cưới chính thức. Ngoài ra, tiết lộ hiếm hoi về em bé sắp chào đời của Hoàng gia Anh và hành vi quay phim, chụp ảnh dưới váy phụ nữ sẽ quy thành tội phạm quấy rối tình dục là những tin giới nổi bật ngày 17/1.

1. Ông Ramlai Munda và bà Sahodari ở thành phố Gumla, bang Jharkhand đã sống chung hơn 30 năm. Con trai của họ là Jeeteshwar cũng ở cùng người yêu Aruma 2 năm và có một cô con gái. Hai đôi này nằm trong số 132 cặp được một tổ chức xã hội hỗ trợ thực hiện đám cưới tập thể.

Một đám cưới truyền thống Ấn Độ

Các đám cưới ở Ấn Độ thường rất tốn kém nên nhiều đôi kinh tế khó khăn chỉ về ở chung mà không đủ khả năng mở tiệc cưới. Anh Jeeteshwar cho biết: "Bố mẹ tôi chưa bao giờ cưới vì vấn đề tài chính và tôi cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tôi rất mừng khi cuối cùng cha mẹ mình cũng được làm cô dâu chú rể".

2. Trong chuyến thăm Birkenhead ở Mer Jerseyide, Công nương Anh Meghan Markle đã dừng lại để trò chuyện với những người xung quanh và tiết lộ cô đã mang thai 6 tháng. Như vậy, công nương Meghan có thể sẽ sinh con vào tháng 4/2019.

Hoàng tử Anh Harry và Công nương Meghan Markle

Cung điện Kensington trước đây tuyên bố Meghan đang mong đợi chào đón em bé vào mùa xuân, có nghĩa là em bé có thể sinh vào tháng 3, tháng 4 hoặc tháng 5. Công nương Meghan cũng thừa nhận cô và Hoàng tử Harry chưa biết giới tính của em bé vì cả cô và hoàng tử Harry đều mong muốn mang tới sự bất ngờ.

3. Quay phim, chụp ảnh dưới váy phụ nữ sắp bị coi là hành vi phạm pháp hoặc nặng hơn sẽ là tội phạm quấy rối tình dục tại Anh. "Upskirting" là hành vi quay phim/chụp ảnh các bộ phận riêng tư bằng cách đặt máy ảnh dưới váy phụ nữ mà không có sự cho phép của họ sắp trở thành tội phạm hình sự ở Anh và xứ Wales sau khi Thượng viện Anh thông qua luật xử phạt những kẻ quay lén 2 năm tù giam. Đạo luật mới đã được Thượng viện thông qua và hiện đang chờ sự phê duyệt của Hoàng gia Anh.

Hành vi quay phim, chụp ảnh dưới váy phụ nữ có thể bị kết án tù

Cô Gina Martin, người đã bắt đầu chiến dịch vận động thông qua dự luật nói trên nhằm trừng phạt những kẻ đã quay lén cô vào năm 2017, chia sẻ niềm vui của mình: "Sau khi trở thành nạn nhân của việc quay lén và nhận thấy "lỗ hổng" của luật pháp, tôi đã cùng với Ryan Whelan thuộc Công ty Luật Gibson Dunn làm việc suốt 18 tháng đầy căng thẳng và nỗ lực nhằm thay đổi cuộc sống”.

Theo luật mới, thủ phạm sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm và những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất sẽ bị nêu tên trong danh sách những kẻ phạm tội tình dục.

PV CNN, VNE, The Sun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/an-do-bo-me-va-con-trai-cuoi-cung-mot-ngay-post54510.html