Ấn Độ bị phong tỏa do COVID-19, người lao động đi bộ hàng trăm km về quê

Nhiều lao động nhập cư Ấn Độ cùng gia đình phải đi bộ hàng trăm km để trở về quê sau khi nước này phong tỏa toàn quốc để phòng chống COVID-19.

Người lao động nhập cư tại Ấn Độ đi bộ hàng trăm km để về quê. Ảnh: AP

Người lao động nhập cư tại Ấn Độ đi bộ hàng trăm km để về quê. Ảnh: AP

Nhiều người đói vì không có gì cho vào bụng nhiều ngày qua. Có người chỉ cầm cự bằng nước và bánh quy. Có người thậm chí chỉ đi đôi dép lê. Nhiều người phải cõng con nhỏ trên đường đi.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết người nhập cư là lực lượng lao động chính tại các thành phố của Ấn Độ. Tuy nhiên, Thủ tướng Narendra Modi từ tối 24/3 đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc để ngăn ngừa tình trạng virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan. Do vậy, những người lao động nhập cư khi không còn việc làm đã quyết định về quê.

Lệnh phong tỏa toàn quốc đã tác động nghiêm trọng đến người lao động nghèo tại Ấn Độ. Không có thu nhập, không tiền tiết kiệm, không tiền mua thực phẩm, họ buộc phải về quê để sinh tồn.

Do dịch vụ đường sắt đã ngừng hoạt động, xe khách quá tải còn taxi thì quá đắt đỏ nên nhiều người lao động buộc phải đi bộ. Ngày 31/3, Chính phủ Ấn Độ ước tính có khoảng 500.000-600.000 người lao động đã cuốc bộ về quê.

Bà Shiv Kumari 50 tuổi và con trai 28 tuổi cùng về quê trên quãng đường 900km. Sau 5 ngày đi bộ ròng rã, trước mắt họ vẫn còn 110km nữa mới trở về nhà.

Người lao động nhập cư từ New Delhi đi bộ về quê. Ảnh: AP

Một người lao động nhập cư cõng vợ bị thương ở chân khi họ từ thành phố Ahmedabad trở về quê. Ảnh: AP

Người lao động nhập cư đi bộ trên đường cao tốc Mumbai-Pune. Ảnh: AP

Người dân địa phương tiếp tế nước uống cho người lao động đang trên đường đi bộ về quê. Ảnh: AP

Chiếc dép mòn và bàn chân trầy xước do đi bộ đường dài. Ảnh: AP

Đôi vợ chồng trẻ và con nhỏ đi bộ dọc đường cao tốc để về nhà. Ảnh: AP

Cô bé cùng cha mẹ đã bị cách ly theo dõi tại một trường học công ở New Delhi khi họ đang trên đường về làng. Ảnh: AP

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/an-do-bi-phong-toa-do-covid19-nguoi-lao-dong-di-bo-hang-tram-km-ve-que-20200401154755968.htm