Ấn Độ: Bé sinh non qua đời vì sự bất cẩn của bố mẹ

Indian Express đưa tin, tại bang Gujarat của Ấn Độ vừa xảy ra tai nạn hy hữu khi một cặp vợ chồng thiếu kiến thức đã chôn sống đứa con sinh non.

Theo đó, vào một buổi sáng, một người qua đường tìm thấy một bé gái sơ sinh bị vùi trong đất. Đứa trẻ vẫn còn sống và đang khóc. Người đàn ông này đã gọi hàng xóm xung quanh đào đất để cứu đứa trẻ, sau đó gọi cảnh sát và xe cứu thương. Tuy nhiên, do thời gian chờ xe cấp cứu quá lâu người dân địa phương đã đưa đứa bé đến trạm y tế gần nhất.

Cặp vợ chồng người Ấn Độ do bất cẩn đem chôn sống con mình khi mới sinh. (Ảnh: Depositphotos)

Cặp vợ chồng người Ấn Độ do bất cẩn đem chôn sống con mình khi mới sinh. (Ảnh: Depositphotos)

Nhân viên y tế cho biết, đứa trẻ là một bé gái. Hóa ra, chính họ đã đỡ đẻ cho mẹ đứa trẻ vào đêm hôm trước. Bé gái chào đời khi mới được 24 tuần thai, tức là người mẹ sinh non hơn hai tháng rưỡi. Trạm y tế không có phương tiện chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, vì vậy các bác sĩ khuyên cặp vợ chồng nên đưa con đến bệnh viện tư.

Theo báo chí địa phương, cặp vợ chồng cho rằng trên đường về nhà đứa trẻ đã ngừng cử động. Họ tin chắc đứa con sơ sinh của mình đã chết và ngay lập tức đem đi chôn cất ở một bãi đất trên đường về nhà. Nhưng thật bất ngờ, đứa trẻ được tìm thấy còn sống sau đó 12 tiếng và được đưa đi cấp cứu. Sau 30 tiếng với sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ cuối cùng đứa trẻ cũng không qua khỏi.

Các nguồn tin cho hay, cặp vợ chồng người Ấn Độ rất hối hận vì hành động sơ xuất của mình. Cũng theo nhiều người dân, do không am hiểu về kiến thức chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc này.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/an-do-be-sinh-non-qua-doi-vi-su-bat-can-cua-bo-me-253491.html