Ấn Độ: Bắt người giết vợ 'vì bận mua bán nên từ chối tình dục'

Cảnh sát Ấn Độ nói một người đàn ông ở bang Haryana thuộc miền Bắc nước này đã giết chết người vợ sau khi bị từ chối cho quan hệ tình dục. Sanjiv Kumar, 35 tuổi, bị cáo buộc đã bóp cổ vợ, Suman – một phụ nữ lao động cực nhọc và buôn bán lặt vặt trong thôn, trong một cuộc xô xát hôm thứ Ba. Vụ này gây sốc trong hàng trăm triệu phụ nữ Ấn.

Viên chức cảnh sát Ramesh Jaglan nói với báo chí, người đàn ông đã thú tội sau khi bị bắt. Bạo lực gia đình ở Ấn Độ bắt nguồn từ chế độ gia trưởng, mà trong đó phụ nữ bị coi là thấp kém hơn so với nam giới. Bạo lực gia đình là hình thức bạo lực phổ biến nhất được thống kê xảy ra với phụ nữ ở Ấn Độ trong hơn một thập niên nay.

Có ý kiến cho rằng nguyên nhân của bạo lực có thể tìm thấy từ trong truyền thống gia trưởng, trọng nam khinh nữ và phụ nữ Ấn thường từ chối quan hệ tình dục với chồng vì bận công việc buôn bán và lao động “đầu tắt mặt tối” (Ảnh: ARINDAM DEY)

Nguồn gốc bạo lực

"Người vợ đã từ chối quan hệ tình dục một thời gian, vào hôm thứ Ba, cô ấy tiếp tục từ chối, điều đó đã làm nghi can bị kích động và anh ta đã bóp cổ vợ. Chúng tôi đã bắt anh ta" - cảnh sát Ramesh Jaglan nói với phóng viên.

Được biết, cặp này đã kết hôn hơn 10 năm, có hai con. Vụ án xảy ra ở nơi họ sinh sống tại ngôi làng Jogna Khera của Haryana. Cứ năm phút, lại có một trường hợp bạo lực gia đình được báo cáo với cảnh sát ở Ấn Độ, nhưng các nhà hoạt động nói con số này thực tế thậm chí còn cao hơn nhiều.

Theo thống kê tại Ấn, cứ 5 phút, lại xảy ra một vụ bạo lực gia đình được báo cáo, mà nạn nhân là phụ nữ (Ảnh: STRINGER)

Ấn Độ đã đưa ra luật mới vào năm 2005 để bảo vệ phụ nữ trước bạo lực gia đình, nhưng đã không thể ngăn được làn sóng bạo lực vì những trường hợp được báo cáo lại không được xử lý như những vụ việc hình sự.

Kim Thoa

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/an-do-bat-nguoi-giet-vo-vi-ban-mua-ban-nen-tu-choi-tinh-duc-d63275.html