Ấn Độ bất ngờ tăng thuế 28 hàng hóa Mỹ, thu về 217 triệu USD

Ấn Độ cho biết quyết định tăng thuế có hiệu lực từ ngày 16.6, giảm một mặt hàng so với những tin đồn trước đó.

Sau một năm, Ấn Độ cuối cùng cũng đã tung đòn trả đũa Mỹ.

Sau một năm, Ấn Độ cuối cùng cũng đã tung đòn trả đũa Mỹ.

Theo RT, đây là động thái đáp trả của Ấn Độ khi Mỹ đã tăng thuế với nhôm và thép nhập khẩu của Ấn Độ từ năm ngoái. Ấn Độ khi đó đã lên kế hoạch tăng thuế đáp trả nhưng còn chần chừ để chờ kết quả đàm phán song phương.

28 mặt hàng Mỹ xuất khẩu sang Ấn Độ bị tác động của quyết định tăng thuế, bao gồm các sản phẩm sắt, thép và thực phẩm như quả óc chó, đậu xanh, táo, lê và tôm artemia.

Quyết định tăng thuế mới sẽ giúp Ấn Độ thu về thêm 217 triệu USD từ mặt hàng Mỹ, nguồn tin nói trên tờ Times of India.

Năm ngoái, quyết định tăng thuế của Mỹ đã khiến Ấn Độ mất khoảng 240 triệu USD lợi nhuận. Hai quốc gia đã cố gắng tìm tiếng nói chung trong suốt năm qua, nhưng cuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra vào tháng 6 đã đổ vỡ.

Động thái mới của Ấn Độ diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Narendra Modi tại hội nghị G20 vào ngày 28-29.6. ở Nhật Bản.

Cũng trong tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dự kiến sẽ có chuyến thăm đến Ấn Độ gặp người đồng cấp S Jaishankar.

Mỹ và Ấn Độ hai đối tác thương mại lớn, với kim ngạch thương mại lên tới 142 tỉ USD trong năm 2018.

Đăng Nguyễn - RT

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/an-do-bat-ngo-tang-thue-28-hang-hoa-my-thu-ve-217-trieu-usd-988891.html