Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa mới phóng từ tàu ngầm

Để tăng cường hơn nữa khả năng tấn công các mục tiêu của kẻ thù từ tàu ngầm, vào ngày 19/1 Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo phóng ngầm K-4 có thể mang đầu đạn hạt nhân có tầm hỏa lực 3.500 km ở ngoài khơi bờ biển Andhra Pradesh.

Vụ bắn thử vũ khí được thực hiện từ một ụ nổi dưới lòng biển trong ngày, hãng thông tin quốc gia ANI dẫn nguồn tin chính phủ.

Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) chế tạo loại tên lửa này dành riêng cho tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant của Hải quân Ấn Độ.

Ấn Độ dự kiến sẽ thực hiện thêm nhiều vụ thử đối với loại tên lửa này, trước khi nó sẵn sàng được trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân. Hiện tại, Hải quân Ấn Độ chỉ có duy nhất một tàu hạt nhân INS Arihant đang hoạt động.
K-4 là một trong hai loại tên lửa phóng ngầm được Ấn Độ phát triển dành riêng cho lực lượng tàu ngầm của nước này.

Loại tên lửa còn lại là BO-75 có tầm bắn hơn 700 km.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/an-do-ban-thu-thanh-cong-ten-lua-moi-phong-tu-tau-ngam-81746.html