Ấn Độ ban bố tình trạng y tế khẩn cấp do ô nhiễm không khí

Với lệnh tình trạng y tế khẩn cấp, tất cả các trường học ở Nam Delhi thuộc Hội đồng Thành phố New Delhi (MCD) phải đóng cửa và mọi hoạt động xây dựng tại thủ đô tạm dừng đến ngày 5/11.

Quang cảnh ô nhiễm ở Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Quang cảnh ô nhiễm ở Ấn Độ. (Nguồn: PTI)

Ngày 1/11, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường Ấn Độ (EPCA) đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp tại thủ đô New Delhi và các khu vực lân cận trong bối cảnh chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao.

Với lệnh này, tất cả các trường học ở Nam Delhi thuộc Hội đồng Thành phố New Delhi (MCD) phải đóng cửa và mọi hoạt động xây dựng tại thủ đô tạm dừng đến ngày 5/11.

EPCA cũng cấm đốt pháo trong suốt mùa Đông, tức là đến cuối tháng 2/2020.

Trong thư gửi các giới chức cấp cao của chính quyền tại thủ đô New Delhi, các bang Haryana, Rajasthan và Uttar Pradesh, Chủ tịch EPCA, Bhure Lal nhấn mạnh chất lượng không khí tại khu vực Delhi và các vùng lân cận ngày càng xấu đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là người già và trẻ em. Lệnh tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng là cần thiết.

Theo các dữ liệu chính thức, Chỉ số Chất lượng không khí (AQI) vào lúc 13h ngày 1/11 được ghi nhận là 480 - là mức "rất xấu."

AQI từ 0-50 được xem là tốt, từ 51-100 là khá, từ 101-200 là trung bình, từ 201-300 là xấu, từ 401-500 là rất xấu. AQI trên 500 là khẩn cấp./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-ban-bo-tinh-trang-y-te-khan-cap-do-o-nhiem-khong-khi/605049.vnp