Ấn Độ: Bác sỹ bị phạt vì chữ viết trong bệnh án quá xấu

Ba bác sỹ tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bị tòa án địa phương phạt mỗi người 5.000 rupi trong 3 vụ việc riêng rẽ vì chữ viết trong bệnh án quá xấu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofindia.indiatimes)

Ảnh minh họa. (Nguồn: timesofindia.indiatimes)

Việc bác sỹ viết chữ xấu là điều không mới trên thế giới nhưng tại Ấn Độ chữ viết của bác sỹ trong hồ sơ bệnh án đã trở thành lĩnh vực chịu sự điều tiết của luật pháp.

Hồi tuần trước 3 bác sỹ tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã bị tòa án địa phương phạt mỗi người 5000 rupi (khoảng 1,7 triệu VND) trong 3 vụ việc riêng rẽ vì chữ viết quá xấu.

Theo tòa thượng thẩm Allahabad ở Lucknow (thủ phủ bang Uttar Pradesh) các hồ sơ bệnh án về thương tích của nạn nhân trong 3 vụ án hình sự được cấp bởi các bác sỹ thuộc 3 bệnh viện tại huyện Sitapur, Unnao và Gonda là "không thể đọc được" và điều này được coi là gây khó khăn cho hoạt động của tòa.

Phán quyết của tòa cũng yêu cầu giới chức địa phương đảm bảo trong tương lai mọi hồ sơ bệnh án phải được thể hiện bằng ngôn ngữ dễ đọc và chữ viết rõ ràng.

Tòa cũng khuyến cáo các hồ sơ bệnh án này nên được đánh máy./.

Minh Luyến (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-do-bac-sy-bi-phat-vi-chu-viet-trong-benh-an-qua-xau/528581.vnp