Ấn Độ-Argentina thảo luận quan hệ song phương, tìm kiếm hợp tác mới

Thủ tướng Ấn Độ đã hội đàm với Tổng thống Argentina về tiến triển trong quan hệ song phương và thăm dò những lĩnh vực hợp tác mới.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: PTI)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Argentina Mauricio Macri. (Nguồn: PTI)

Ngày 18/2, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hội đàm với Tổng thống Argentina Mauricio Macri tại Nhà khách Chính phủ ở thủ đô New Delhi.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tiến triển trong quan hệ song phương và thăm dò những lĩnh vực hợp tác mới.

Trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi đã lên án chủ nghĩa khủng bố, cho rằng đó là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định của thế giới.

Thủ tướng Modi cũng cảm ơn Tổng thống Argentina đã công bố hồi năm ngoái rằng Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào năm 2022, trùng dịp Ấn Độ kỷ niệm 75 năm .

Về phần mình, nhà lãnh đạo Argentina gửi lời chia buồn về vụ hơn 40 cảnh sát Ấn Độ bị thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir hôm 14/2. Ông nhấn mạnh Argentina lên án khủng bố dưới mọi hình thức và bày tỏ mong muốn cùng hợp tác với Ấn Độ để chống lại mối hiểm họa của nhân loại này.

Sau buổi hội đàm, hai bên đã ký kết 10 thỏa thuận trong các lĩnh vực như quốc phòng, du lịch và nông nghiệp.

đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ kéo dài ba ngày từ 17-19/2. Chuyến thăm diễn ra trùng với dịp hai nước kỷ niệm 70 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao./.

Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/an-doargentina-thao-luan-quan-he-song-phuong-tim-kiem-hop-tac-moi/553375.vnp