Ấn Độ: 5 người chết, 16 người nguy kịch vì uống phải rượu giả

Uống phải loại rượu chưa được cấp phép ở địa phương, 5 người chết và 16 người rơi vào tình trạng nguy kịch ở bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng bang Uttar Pradesh của Ấn Độ là ông Yogi Adityanath cho biết, bản án nghiêm khắc sẽ được thi hành đối vào những đối tượng phạm pháp bị kết tội theo Đạo luật An ninh quốc gia và Đạo luật Gangster.

Tuyên bố từ ông Adityanath được đưa ra sau khi hôm 8/1, cảnh sát thông báo có ít nhất 5 người chết và 16 người khác phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch do uống một loại rượu không được chính quyền quận Bulandshahr thuộc bang Uttar Pradesh cấp phép.

Cùng uống phải rượu giả, 5 người chết và 16 người nguy kịch ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Cùng uống phải rượu giả, 5 người chết và 16 người nguy kịch ở Ấn Độ. (Ảnh minh họa)

Trước đó, hơn 20 người đã cùng nhau uống loại rượu này tại ngôi làng Jeet Garhi thuộc quận Bulandshahr vào đêm ngày 7/1.

Cái chết bí ẩn của nhiều người khiến giới chức bang Uttar Pradesh phải chú ý. Một số quan chức cấp cao nhanh chóng tới khu vực xảy ra vụ việc để tìm hiểu tình hình.

“Khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. Mục tiêu chính của chúng tôi là điều trị cho những người đang phải nằm viện cấp cứu và 16 người đang trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc rượu. Trong quá trình điều tra ban đầu, chúng tôi phát hiện đối tượng có tên Kuldeep Kumar đã mang rượu chưa được cấp phép từ bên ngoài vào làng Jeet Garhi để bán cho người dân”, thẩm phán quận Bulandshahr là ông Ravindra Kumar cho hay.

Đáng nói, nhiều nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên sau khi bệnh tình trở nặng ngay trong đêm được đưa tới viện cấp cứu.

Ông Santosh Kumar, cảnh sát trưởng quận Bulandshahr cho hay đã đình chỉ công tác đối với 4 sĩ quan cảnh sát trước cáo buộc lơ là trách nhiệm dẫn tới sự việc đáng tiếc.

“Chúng tôi đã bắt giữ một số nghi phạm có liên quan tới Kuldeep để điều tra. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực để bắt được đối tượng Kuldeep, người đã bán rượu giả cho người dân địa phương”, ông Kumar nhấn mạnh.

Trong khi đó, chính quyền bang Uttar Pradesh khẳng định sẽ đưa ra bản án thích đáng cho những kẻ có liên quan tới cái chết của ít nhất 5 người sau khi uống rượu chưa được cấp phép.

Không có đủ tiền để mua những loại rượu có thương hiệu và đảm bảo sức khỏe, người dân vùng nông thôn Ấn Độ thường xuyên sử dụng rượu giá rẻ được sản xuất ở các địa phương.

Những người buôn lậu rượu thường cho thêm methanol, một loại cồn có độc tính cao để tăng nồng độ rượu. Việc uống lượng lớn methanol trong một thời gian có thể gây mù, tổn thương gan hoặc tử vong. Hàng năm, Ấn Độ có hàng trăm người chết do ngộ độc rượu mà chủ yếu là rượu giá rẻ.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/5-nguoi-chet-16-nguoi-nguy-kich-vi-uong-phai-ruou-gia-o-an-do-274660.html