Ấn Độ: 2,9% dân được tiêm vaccine Covid-19

Số ca mắc mới hàng ngày hôm nay ghi nhận tăng 311.170 - mức tăng thấp nhất trong 3 tuần qua, theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ.

Ấn Độ hôm nay (16/5) ghi nhận số ca Covid-19 tăng giảm ngày thứ 3 liên tiếp, tuy nhiên số ca tử vong trong 24 giờ qua vẫn hơn 4.000 người, nâng tỷ lệ tử vong của cả quốc gia vì đại dịch lên 270.000 người.

Cụ thể, số ca mắc mới hàng ngày ghi nhận tăng 311.170 - mức tăng thấp nhất trong 3 tuần qua, theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ hôm nay cho biết. Tổng số ca nhiễm đã tăng hơn 2 triệu trong tuần này với gần 28.000 ca tử vong.

Đợt bùng phát dịch thứ 2 của Ấn Độ bắt đầu vào tháng 2, khiến các bệnh viện và nhân viên y tế chịu nhiều áp lực. Trường hợp mắc Covid-19 đã giảm đều đặn ở các bang chịu áp lực lớn như bang Maharashtra giàu có nhất và bang phía bắc Delhi, sau khi được áp dụng những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

 Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ tiếp tục ở mức cao. Ảnh: Reuters

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ tiếp tục ở mức cao. Ảnh: Reuters

Các quan chức y tế liên bang hôm 15/5 cho biết, tỷ lệ các trường hợp dương tính trên mỗi xét nghiệm đã giảm xuống 19,8% trong tuần này từ mức 21,9% của tuần trước, làm dấy lên hy vọng rằng tình hình nhiễm mới đã chững lại.

Theo dữ liệu từ cổng thông tin Co-WIN của Chính phủ, cho đến nay, quốc gia sản xuất vaccine lớn nhất thế giới này đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 40,4 triệu người, tức chỉ 2,9% trong tổng số 1,35 tỷ dân, tính đến hôm 16/5.

Bộ trưởng Y tế Harsh Vardhan cho biết Ấn Độ sẽ có 516 triệu liều vaccine vào tháng 7 tới. Cho tới nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 của quốc gia Nam Á là 24,68 triệu người.

Còn tại Philippines, các nhân viên cứu hỏa đã dập tắt một đám cháy vào rạng sáng hôm nay ở một trong những bệnh viện lớn nhất nước này. Vụ việc khiến hàng chục bệnh nhân phải sơ tán. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ.

Bệnh viện này có hơn 1.300 giường với sức chứa và điều trị 600.000 bệnh nhân mỗi năm. Với hơn 1,1 triệu ca nhiễm Covid-19 và trên 19.000 ca tử vong vì dịch bệnh, Philippines hiện đứng thứ hai ở Đông Nam Á về số ca nhiễm Covid-19.

Trong khi đó, tại Thái Lan bệnh dịch có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đó, các nhà hàng tại Thủ đô Bangkok có kế hoạch được khôi phục dịch vụ nhưng giới hạn giờ mở cửa và số khách. Kể từ ngày 17/5, các quán ăn và nhà hàng tại 4 tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm sẽ được phép phục vụ ăn uống tại chỗ tới 21 giờ với 25% tổng số ghế ngồi. Các quán ăn tại 17 tỉnh vùng đỏ sẽ được phép hoạt động tới 23h mà không bị hạn chế về số ghế phục vụ khách, trong khi các quán ăn tại các tỉnh thuộc vùng da cam được phép nối lại hoạt động bình thường.

Cho đến nay, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Thái Lan đầu năm ngoái, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 101.447 ca nhiễm, trong đó có 589 người không qua khỏi. Thái Lan đã tiêm được hơn 2,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Dự kiến, vaccine Moderna sẽ có tại nước này vào khoảng tháng 10 tới.

Tại Campuchia, ngày hôm nay ghi nhận 350 ca mắc mới và 3 ca tử vong nâng tổng số tử vong vì Covid-19 tại quốc gia này lên 150, tuy nhiên cũng có 1380 ca đã phục hồi.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-do-29-dan-duoc-tiem-vaccine-covid-19-419527.html