Ấn Độ: 11 người chết do ăn phải gạo nhiễm độc

11 người chết sau khi ăn cơm có khả năng bị nhiễm chất độc trong một buổi lễ ở đền thờ Hindu vào ngày 14-12.

Theo truyền hình Ấn Độ NDTV, 29 người khác bị nhiễm độc nặng đang được cấp cứu tại nhiều bệnh viện khác nhau ở Mysore, bang Karnataka. Các bệnh nhân đang được điều trị nôn mửa, tiêu chảy và suy hô hấp.

Theo các quan chức bang này, có khả năng một số chất độc hại đã được trộn vào gạo. Các mẫu nhiễm độc đã được gửi đi để kiểm tra pháp y.

Theo cảnh sát, rất đông các tín đồ đã tập trung tại đền Kicchukatti Maramma cho buổi lễ truyền phép hôm 14-12, gạo được phục vụ như lễ vật đã được ban phép. Người tham dự được phát cơm sốt cà chua và nước sốt cà ri.

Thủ hiến bang Karnataka, ông Kumarawamy, bày tỏ sự đau buồn về vụ việc và tuyên bố bồi thường 500.000 rupee (khoảng 7.000 USD) cho mỗi gia đình nạn nhân.

HUY QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/an-do-11-nguoi-chet-do-an-phai-gao-nhiem-doc-565664.html