Ấn định thời điểm HLV Park Hang-seo lên đường sang châu Âu gặp cầu thủ Việt kiều

Trong tháng 5 này, HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu theo dõi và gặp gỡ một số cầu thủ Việt kiều có nguyện vọng khoác áo đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết HLV Park Hang-seo đang hoàn tất các thủ tục xin visa đi Cộng hòa Séc và Na Uy.

HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu vào tháng 5 này để tiếp xúc với các cầu thủ Việt kiều.

HLV Park Hang-seo sẽ sang châu Âu vào tháng 5 này để tiếp xúc với các cầu thủ Việt kiều.

Mục đích của chuyến đi này là để đánh giá năng lực của một số cầu thủ Việt kiều trong đó có 2 cái tên nhận được sự quan tâm của người hâm mộ thời gian gần đây là Filip Nguyễn và Alexander Đặng.

Filip Nguyễn là thủ môn người Czech gốc Việt, 27 tuổi, sở hữu chiều cao "khủng" 1m90 và hiện đang thi đấu cực kỳ nổi bật trong màu áo CLB Slovan Liberec tại giải Ngoại hạng Czech.

Alexander Đặng là tiền đạo người Na Uy gốc Việt, 29 tuổi, cao 1m85 và cũng có phong độ hết sức ấn tượng. Anh là vua phá lưới giải hạng Nhất Na Uy 2018 với 13 bàn thắng.

Cả 2 cầu thủ này đều có kỹ thuật và phong độ chơi bóng khá tốt và từng bày tỏ mong muốn được khoác màu áo của ĐTQG Việt Nam.

Alexander Đặng nhiều lần bày tỏ mong muốn khoác áo ĐT Việt Nam.

Ngoài hai cái tên kể trên, HLV Park Hang-seo còn để mắt tới ít nhất 6 cầu thủ Việt kiều khác, trong đó có Jason Pendant Quang Vinh từng thi đấu cho U18 Pháp, đang chơi cho Sochaux ở giải hạng 2 nước Pháp; Martin Lo (Trung tâm PVF) và Adriano Schmidt (CLB Hải Phòng), Mạc Hồng Quân - tiền đạo đang thi đấu nổi bật tại V.League trong màu áo Than Quảng Ninh.

Được biết, vấn đề cầu thủ Việt kiều thường nằm ở thủ tục pháp lý. VFF và HLV Park Hang-seo cần chắc chắn rằng những cầu thủ mà họ theo dõi ngoài đáp ứng được chuyên môn thì cũng cần phải có quốc tịch Việt Nam và chưa thi đấu một trận nào cho ĐTQG nước ngoài.

Chia sẻ quan điểm về việc tiếp xúc với các cầu thủ Việt kiều, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi đã trao đổi với VFF. Đầu tiên họ có mong muốn thi đấu cho Việt Nam hay không? Nếu họ không muốn lấy quốc tịch Việt Nam, tôi không có lý do gì để đi xem họ thi đấu cả.

Nếu họ muốn thi đấu cho ĐT Việt Nam, dù họ ở đâu, tôi cũng đi xem. Vì đó là điều cần cho bóng đá Việt Nam. Nhưng không phải vì họ ở nước ngoài mà tôi đi đâu, tôi sẽ theo dõi rất kỹ các cầu thủ đó. Tôi phải đánh giá họ có đủ năng lực để đủ trở thành tuyển thủ Việt Nam hay không. Tôi không tuyển dụng họ chỉ vì họ đá ở châu Âu. Tôi sẽ xác nhận năng lực rồi mới tuyển dụng họ. Tôi sẽ đi xem họ thi đấu trong mấy ngày tới".

Sau khi hoàn thiện các thủ tục xin thị thực (visa) đi CH Czech và Na Uy, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức có những buổi tiếp xúc đầu tiên với Filip Nguyễn và Alexander Đặng.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/an-dinh-thoi-diem-hlv-park-hang-seo-len-duong-sang-chau-au-gap-cau-thu-viet-kieu-a273522.html