Ăn đám giỗ ở Hà Tĩnh, hàng chục người ngộ độc

Hàng chục người dân nghi ngộ độc tập thể, phải nhập viện cấp cứu sau khi đi ăn giỗ tại nhà một người dân tại xóm 5 xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Nguyễn Thị Lam - Xóm 5 xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh: Đa số các món đều do người nhà nấu như: thịt vịt qua, thịt lợn, thịt bò, rau bắp cải làm nộmBàNguyễn Thị Điều- Xóm 7 xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh: Nhà tôi bị 7 người sau khi đi ăn cổ về đều bị đai bụng, nôm mửa và đi ngoàiBác sỹ Đinh Văn Tương- Trưởng khoa Lây, bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Vào khoảng 10 giờ ngày 24/3, anh Đặng Văn Anh, xóm 5 xã Hòa Hải làm 25 mâm cơm giỗ mãn tang bố. Sau khi dùng bữa, chiều cùng ngày, khoảng 50 dân gồm người nhà và trẻ em đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, đi ngoài phân lỏng nên đã được người nhà đưa đến điều trị các cơ sở y tế. Tại Khoa Lây bệnh viên đa khoa huyện Hương khê trong hai ngày 25 và 26/3, đã tiếp nhận 27 bệnh nhân đến điều trị tại đây.

Ngay sau khi được thăm khám và điều trị, đến khoảng 10 giờ ngày 26/3, đã có một số bệnh nhân sức khỏe đã dần ổn định, số còn lại hiện vẫn đang được theo dõi và tiếp tục điều trị.

Từ ngày 25 /3 đến sáng nay 26/3, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân tất cả đều trú xã Hòa Hải, đến để điều trị. Các bệnh nhân nhập viên trong tình trạng sốt cao, sét run, đau thượng vị, nôn và đi ngoài phân lỏng. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ tại viện đã huy động lực lượng để nhanh chóng sơ cứu các bệnh nhân. Đến khoảng 10 giờ sáng nay, hiện đã có một số bệnh nhân sức khỏe đã ổn định, còn một số vẫn đang trong tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn nặng, bệnh viện hiện đang tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe cho các bệnh nhân.

Được biết, ngoài các bệnh nhân được điều trị tại khoa Lây bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê thì còn có rất nhiều bệnh nhân khác hiện cũng đang được điều trị tại các cơ sở y tế khác.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/an-dam-gio-o-ha-tinh-hang-chuc-nguoi-ngo-doc