An cung ngưu hoàng hoàn không phải thần dược

Thầy thuốc Nhân dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ tịch Hội Y học Việt Nam cho biết, bài thuốc An cung ngưu hoàng hoàn không phải thần dược chữa đột quỵ như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Thuốc An cung ngưu hoàng hoàn.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng cho biết, bài thuốc An cung ngưu hoàng hoàn có xuất phát từ danh y Ngô Cúc Thông. An cung ngưu hoàng hoàn thường có 11 vị gồm: Chu sa, hoàng cầm, hoàng liên, hùng hoàng, mai phiến (băng phiến), ngưu hoàng, chi tử, tê giác, trân châu, uất kim, xạ hương. Các vị này được tán bột luyện với mật ong, gia giảm tùy theo tình trạng của bệnh nhân, làm thành viên hoàn. Có thể thấy, trong bài thuốc An cung ngưu hoàng hoàn có nhiều dược chất quý và có tác dụng giải độc tốt như hoàng cầm, hoàng liên, tê giác cùng với ngưu hoàng, uất kim, trân châu…

Trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019 vừa qua, tại Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận nhiều ca cấp cứu về đột quỵ, chiếm tới 40% lượng bệnh nhân. Trong số này, các bác sĩ ghi nhận tình trạng nhiều bệnh nhân được người nhà cho uống thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trước khi tới bệnh viện. PGS.TS Nguyễn Văn Chi – Phó trưởng Khoa Cấp cứu A9 cho biết, việc cho bệnh nhân đột quỵ uống thuốc này rất nguy hiểm. Vì vậy, trong trường hợp gặp tai biến đột quỵ, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất.

Các vị thuốc này giúp mạch máu lưu thông, khai thông bế tắc kinh lạc và huyết mạch, trấn kinh an thần, giải độc trong máu và gan. Toàn bài thuốc làm thanh nhiệt, giải độc, khai khiếu, điều trị nhiệt độc đi vào huyết, làm tổn thương kinh lạc, dùng cho bệnh nhân sốt cao, hôn mê, lên cơn co giật. Đối với một số trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu não, An cung ngưu hoàng hoàn làm tan cục máu đông, giúp máu tái thông, bệnh nhân thoát khỏi các triệu chứng của nhồi máu não. "Bài thuốc này còn được sử dụng để điều trị cho một số bệnh nhân có gan nóng, huyết nhiệt dẫn đến tăng huyết áp, một số trẻ em và người lớn mắc chứng viêm não, viêm não Nhật Bản, bệnh nhân nhồi máu não” – bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng nói.

Tuy nhiên, đối với bệnh đột quỵ, bài thuốc An cung ngưu hoàng hoàn lại không có tác dụng, thậm chí còn gây hậu quả xấu. Nếu bệnh nhân bị đột quỵ, xuất huyết hoặc nhồi máu não diện rộng, sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn sẽ khiến chứng xuất huyết não thêm nghiêm trọng, mạch máu não bị tổn thương, di chứng để lại nặng nề. Bên cạnh đó, trong bài thuốc còn có 3 vị thuốc mang độc tính được Bộ Y tế kiểm soát chặt chẽ như chu sa (một loại khoáng vật có thành phần chính là thủy ngân), hùng hoàng (có thành phần chính là asen) và xạ hương có độc tính cao, khi sử dụng phải có sự chỉ định của bác sĩ hoặc người có chuyên môn.
Như vậy, An cung ngưu hoàng hoàn không phải là thần dược điều trị đột quỵ như lời đồn thổi. Nhiều người cho bệnh nhân uống An cung ngưu hoàng hoàn khi bị đột quỵ rồi mới đưa đi cấp cứu, một số lại tìm mua thuốc để uống khi bị ung thư, đây là quan niệm sai lầm. Đồng thời, bác sĩ Hướng cảnh báo, một số người dân có quan niệm sử dụng nhiều loại thuốc Đông y mà không có chỉ định của bác sĩ vì tin rằng thuốc có nguồn gốc từ thảo dược thì không gây hại cho cơ thể. “Nếu sử dụng các bài thuốc mà không hiểu rõ về tác dụng chủ trị, thuốc đó có thể làm suy đa phủ tạng trong cơ thể, đảo lộn khí huyết, gây hậu quả khó lường. Vì vậy, khi người dân mắc bệnh hoặc có nhu cầu sử dụng thuốc, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc. Đối với các bệnh có biến chứng bất thường như đột quỵ, cần đưa bệnh nhân tới cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, khung giờ vàng để tăng khả năng điều trị khỏi bệnh” – bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng nói.

Chi Lê

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/an-cung-nguu-hoang-hoan-khong-phai-than-duoc-333635.html