Án chung thân vì đâm chết anh trai

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn

Ngày 28-5, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ẩn (1973, trú huyện Tây Sơn, Bình Định) mức án chung thân về tội: "Giết người". Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nên giữa Ẩn và anh ruột là Nguyễn Văn không thuận hòa. Sau khi uống rượu đến khoảng 3 giờ ngày 6-8-2020, Ẩn chạy xe máy tông vào cửa cổng nhà mẹ ruột, đòi vào thăm mẹ đang bị ốm. Do đêm khuya, ông Văn bảo Ẩn đi về, sáng qua thăm. Bực tức, Ẩn về nhà lấy dao quay lại nhà mẹ ruột đâm anh trai tử vong.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_243829_an-chung-than-vi-dam-chet-anh-trai.aspx