Án chung thân và 20 năm tù cho hai kẻ rủ nhau đi buôn ma túy

Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa tuyên phạt mức án tù chung thân và 20 năm tù cho 2 đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin

Hai bị cáo tại tòa (ảnh: MC)

Hai bị cáo tại tòa (ảnh: MC)

Ngày 12/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đối với hai bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 251, Bộ Luật hình sự.

Hai bị cáo là Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1965) và Lưu Thị Kiếm (sinh năm 1971) cùng trú tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ tình cảm với nhau, ngày 5/3/2019, Lưu Thị Kiếm đi xe máy đến nhà Nguyễn Văn Trường rồi rủ nhau lên Lào Cai chơi và đi sang Tuần Giáo (Điện Biên) mua ma túy về bán.

Khi đi, Trường đưa cho Lưu Thị Kiếm số tiền 105 triệu đồng và Lưu Thị Kiếm cũng góp thêm 45 triệu đồng rồi cùng nhau đi mua ma túy. Khi sang đến Tuần Giáo (Điện Biên), Trường và Kiếm mua được 2 gói ma túy của một người đàn ông không quen biết với giá 150 triệu đồng rồi đi về.

Khi cả 2 đi đến khu vực xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện bắt quả tang, thu giữ của Trường và Kiếm 2 bánh heroin có tổng trọng lượng là 688,48gram cùng một số tang vật có liên quan.

Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Văn Trường và Lưu Thị Kiếm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, nội dung tranh luận giữa đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố và Luật sư bảo vệ quyền lợi cho 2 bị cáo, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ để xác định Trường và Kiếm là người thực hiện hành vi mua bán trái phép 2 bánh heroin. Với hành vi phạm tội của 2 bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Trường mức án tù chung thân và Lưu Thị Kiếm mức án 20 năm tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Trường là đối tượng đã từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào năm 2011 và bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) xử phạt 8 năm tù. Đến năm 2018, Nguyễn Văn Trường chấp hành xong hình phạt, năm 2019 bị cáo lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội về “ Mua bán trái phép chất ma túy”.

Minh Chuyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/an-chung-than-va-20-nam-tu-cho-hai-ke-ru-nhau-di-buon-ma-tuy-d441760.html