Án chung thân cho nữ hung thủ giết ba bà cháu
Bị cáo nói, do quá bức xúc vì bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm nên đã ra tay sát hại ba bà cháu, sau đó chôn xác phi tang.
Ngày 15-5, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nghiêm Thị Nhi (SN 1971, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”.
Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nhi nói, động cơ giết người là do bức xúc vì bị xúc phạm về danh dự, nhân phẩm. Cụ thể, bà Hoàng Thị Vượng (SN 1948, ngụ cùng địa phương) cùng con dâu từng đổ thừa cho Nhi lấy trộm điện thoại. Cùng với việc, anh Đ.V.Q. (con trai bà Vượng) đã sửa số CMND của Nhi, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng, khiến gia đình Nhi phải trả lãi suất cao.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24-5-2019, bà Vượng dẫn hai cháu Đ.Đ.T. (SN 2015) và Đ.T.N.T. (SN 2016) đi chơi. Khi đi ngang qua nhà Nhi, bà Vượng đứng lại nói chuyện với Nhi, nhìn trong sân có một số vỏ chai nước ngọt nên bà Vượng xin về để bán ve chai và được Nhi đồng ý. Bà Vượng dẫn hai cháu vào sân nhà Nhi thấy cây bơ có trái nên xin Nhi, sau đó bà Vượng cùng hai cháu đi về phía cây bơ ngoài vườn.
Lúc này, nhớ lại chuyện cũ, Nhi cho rằng, trước đây anh Đ.V.Q. (bố hai cháu nhỏ) đã sửa số CMND của Nhi làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình Nhi và chuyện bị đổ thừa lấy trộm điện thoại như khai trước tòa.
Sau khi đến gốc cây bơ, giữa Nhi và bà Vượng xảy cãi vã, xô đẩy nhau. Thấy con dao gần đó, Nhi đã chém nhiều nhát vào người bà Vượng và hai cháu nhỏ khiến ba nạn nhân tử vong. Hung thủ kéo xác ba bà cháu đến gốc cây cà-phê gần đó và đào hố chôn lấp rồi lấy cỏ phủ lên. Sau đó, Nhi về nhà giặt quần áo, bỏ trốn đến nhà em gái ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng). Đến sáng 25-5-2019, Nhi bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ.
Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, kết luận: “Về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, đương sự Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Về năng lực nhận thức và điều khiển hành vi: Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi”.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhi thừa nhận hành vi giết người của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng của người khác và tình hình trật tự trị an, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Thị Nhi mức án chung thân, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 654 triệu đồng.